Di sản – Bảo tồn

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền thờ Bà Ả Lanh

Việc bảo tồn di tích Quốc gia đền thờ Bà Ả Lanh không chỉ là giữ gìn những giá trị của quá khứ mà còn là trách nhiệm đối với tương lai; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ…

Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền thờ Bà Ả Lanh được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng, tức 26/2/2026 thôn Đại Nam, xã Phú Xuyên.

Bà Ả Lanh là nữ tướng của Hai Bà Trưng. Bà được Hai Bà Trưng phong là Nga My Công chúa. Sau khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm về phương Bắc, bà trở về quê hương ở trang Đào Xá, nay là làng Đại Nam, xã Phú Xuyên. Tại đây, bà cùng Nhân dân xây dựng quê hương Đào Xá no ấm. Đặc biệt, bà còn dạy dân giữ gìn lễ nghĩa, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sau khi bà mất, dân làng Đào Xá đã tôn kính và suy tôn bà là Đức Vua Bà và lập đền thờ.

Đền thờ Bà Ả Lanh được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng Di tích từ năm 1992.

Sau nhiều năm xây dựng, đền thờ Bà Ả Lanh đã bị xuống cấp. Tháng 1/2025, Dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Bà Ả Lanh được đã được phê duyệt và triển khai với tổng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước là 14 tỷ 700 triệu đồng, Nhân dân địa phương và những người con xa quê cùng góp công, của thêm. Công trình đền thờ Bà Ả Lanh được tu bổ vẫn giữ được các nét truyền thống của ngôi đền cũ về kiếm trúc, chạm khắc.

Việc bảo tồn di tích đền thờ Bà Ả Lanh không chỉ là giữ gìn những giá trị của quá khứ mà còn là trách nhiệm đối với tương lai; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, dịch vụ tại địa phương.

Thanh Thanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *