Sáng 27/6/2026, UBND xã Dân Hòa tổ chức khánh thành Phòng truyền thống làng nghề nón lá Tri Lễ. Công trình được xây dựng trong khuôn khổ Dự án TRILAF (Tri Lễ: Phát triển làng nghề thủ công và đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững), do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với UBND xã Dân Hòa triển khai.
Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành Thành phố, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và các đối tác.

Tri Lễ là làng nghề làm nón lá có lịch sử lâu đời của xã Dân Hòa, gắn với dòng họ Vũ Bá và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Qua nhiều thế hệ, nghề làm nón không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn trở thành nét đẹp văn hóa, phản ánh sự cần cù, khéo léo và tinh hoa nghề thủ công của địa phương. Những chiếc nón lá Tri Lễ vì thế không đơn thuần là sản phẩm phục vụ đời sống mà còn mang giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ bản sắc của vùng quê giàu truyền thống.


Việc đưa Phòng truyền thống làng nghề nón lá Tri Lễ vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghề truyền thống. Công trình là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về lịch sử hình thành và phát triển của nghề làm nón, đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tự hào về nghề cho thế hệ trẻ.
Công trình cũng được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa hấp dẫn, giúp du khách tìm hiểu quy trình làm nón thủ công, cảm nhận sự tỉ mỉ, tinh tế của các nghệ nhân, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề nón lá Tri Lễ, thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng và tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.



Là kết quả của sự hợp tác giữa địa phương với các đối tác trong nước và quốc tế, Phòng truyền thống làng nghề nón lá Tri Lễ còn góp phần tăng cường kết nối văn hóa trong cộng đồng Pháp ngữ, mở rộng cơ hội giới thiệu hình ảnh làng nghề truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan không gian trưng bày sản phẩm làng nghề. Hoạt động trải nghiệm làm nón dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân địa phương đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, học sinh và du khách.
Dân Hòa
