Di sản – Bảo tồn

Khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đình Thượng

Đình Duyên Yết đã được các cấp và địa phương, tôn tạo, trùng tu với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, cộng với đóng góp của người dân và các nguồn xã hội hóa.

Vừa qua, làng Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên đã tổ chức Lễ Khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Thượng.

Đình Thượng thôn Duyên Yết là ngôi đình đẹp, được xây dựng  cách đây khoảng 400 năm. Bao thế hệ người Duyên Yết đã coi đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh.

Đình Duyên Yết là nơi thờ Cao Sơn Đại Vương. Nhắc đến đình Duyên Yết, nhiều người nhớ đến lễ hội chạy lợn nơi đây, nhằm ghi nhớ công lao của thần Cao Sơn.

Cao Sơn tên huý là Nguyễn Hiển, con của ông Nguyễn Cao Ban và bà Trương Thị Hoan, quê ở động Lăng Xương, huyện Thanh Thuỷ, phủ Gia Hưng, đạo Hưng Hoá, xứ Sơn Tây. 1 tuổi,  thần và em trai sinh đôi Nguyễn Sùng  mồ côi mẹ, được cha gửi nuôi ở nhà Nguyễn Tuấn – Tản Viên Sơn Thánh. Sau 3 năm cha Nguyễn Tuấn mất, mình bà Đinh Thị Đen nuôi họ lớn lên.

Khi quân Thục đến xâm lược, Tản Viên Sơn Thánh đã chia quân đội làm nhiều đạo để đánh giặc. Đạo thứ 2 ông giao cho Tả khiên thần Hiển Công (Nguyễn Hiển) chỉ huy. Trên đường hành quân, Cao Sơn Đại Vương có ghé qua làng Diền tuyển lính và khao quân. Thời gian có hạn, cỗ lại muốn thịnh soạn nên buộc mọi người phải nhanh tay, nhanh mắt, nhanh ý. Tục thi mổ lợn nhanh làng Duyên Yết ở có từ đấy.

Quân đội của anh em Tản Viên đã đánh bại quân Thục. Trong buổi khao quân, phong thưởng, mừng chiến thắng, Hiển Công được vua Hùng phong làm Cao Sơn Hiển Khánh Đại Vương, em Nguyễn Sùng được phong làm Quý Minh Đại Vương.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình Duyên Yết là nơi họp bàn bí mật của cán bộ cách mạng. Năm 1999, Đình được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trải qua thời gian, các hạng mục ngôi đình xuống cấp trầm trọng nên đình đã được các cấp và địa phương, tôn tạo, trùng tu với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, cộng với đóng góp của người dân và các nguồn xã hội hóa. Sau 2 năm đã hoàn thiện công trình.

Trong niềm vui mừng Đảng, mừng Xuân, cán bộ và Nhân dân xã Hồng Thái đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành trung tu, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia đình Thượng, xã Hồng Thái.

Quỳnh Quy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *