Sáng 04/3/2026, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Phạm Tuấn Long – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại xã Yên Xuân.

Đoàn đã trực tiếp khảo sát khu vực bỏ phiếu số 5 (thôn 5, Yên Bình), kiểm tra các điều kiện phục vụ bầu cử như địa điểm, công tác trang trí, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, hòm phiếu và các trang thiết bị liên quan. Qua kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện tiến độ, chất lượng triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo xã Yên Xuân cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, các nhiệm vụ chuẩn bị cơ bản hoàn thành đúng lịch trình. UBND xã đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ bầu cử, 8 Ban bầu cử và 26 tổ bầu cử với tổng số 520 thành viên.
Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức như treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động trực quan. Hiện đã hoàn thành trang trí 8/26 điểm bầu cử và đang tiếp tục hoàn thiện trước ngày 08/3/2026. Song song với đó, đài truyền thanh xã và các nền tảng thông tin chính thống thường xuyên đăng tải, phát sóng nội dung về bầu cử; tiểu sử ứng cử viên được phát thanh 3 khung giờ mỗi ngày.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo đúng quy định trên cơ sở rà soát của Công an xã; công tác in thẻ cử tri đang được triển khai. Ủy ban bầu cử xã đã công bố danh sách chính thức 41 người ứng cử đại biểu HĐND xã; hoàn thành in, niêm yết tiểu sử và danh sách trích ngang tại trụ sở, 26 điểm bỏ phiếu và trên cổng thông tin điện tử; việc cấp phát tài liệu liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố đã hoàn tất.
Theo đồng chí Mạc Đình Minh, Bí thư Đảng ủy xã, Yên Xuân là địa bàn rộng, vẫn còn nhiều tuyến đường đất, khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Trước điều kiện thực tế đó, xã đã chủ động bố trí kinh phí, phương tiện hỗ trợ đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu; đồng thời dịch nội dung tuyên truyền sang tiếng Mường để bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận đầy đủ thông tin. Các kế hoạch in ấn phiếu bầu, tổ chức thực hiện đã được xây dựng cụ thể, cơ bản hoàn thành. Dự kiến trước ngày 09/3/2026, toàn bộ công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Yên Xuân trong công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phạm Tuấn Long đề nghị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền cao điểm từ nay đến ngày bầu cử; huy động tối đa lực lượng tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, chỉnh sửa các pano, khẩu hiệu bị ảnh hưởng bởi thời tiết; kiểm tra kỹ các điểm bỏ phiếu, hoàn tất cơ sở vật chất và trang trí ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri. Công tác cổ động cần triển khai đồng bộ không chỉ tại khu vực bỏ phiếu mà cả trung tâm xã và các khu dân cư đông người, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng thời, xã cần chú trọng bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phương án cụ thể, chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Nội dung tuyên truyền, nhất là bằng tiếng dân tộc, phải bám sát tài liệu hướng dẫn. Đặc biệt, cần rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, kiểm tra các trường hợp biến động cư trú; chuẩn bị kỹ quy trình kiểm phiếu, thống kê, báo cáo; tập huấn đầy đủ cho các tổ bầu cử để thực hiện đúng quy định, chính xác ở từng khâu. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy chưa phát sinh nhưng không được chủ quan, phải sẵn sàng phương án xử lý.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng chí Phạm Tuấn Long tin tưởng xã Yên Xuân sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, để ngày 15/3 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Tô Nga
