Sáng 23/3, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại di tích quốc gia Đền Đại Lộ, xã Hồng Vân.
Lễ hội đền Đại Lộ năm 2026 diễn ra từ ngày 19/3 đến 28/3 (tức từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Hai âm lịch), là sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân vùng ven sông Hồng. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống với nhiều hoạt động đặc sắc như khai hội, tế lễ, rước văn, rước cấp thủy, rước sắc, rước cỗ…, mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Song song với đó, phần hội diễn ra phong phú với các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân và du khách.


Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội được địa phương triển khai sớm, tương đối đồng bộ. Không gian di tích được chỉnh trang khang trang, bảo đảm trang nghiêm; các điều kiện phục vụ Nhân dân và du khách được quan tâm đầy đủ. Dù lượng khách về dự lễ đông, tình hình chung vẫn ổn định, chưa phát sinh vấn đề phức tạp.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hồng Vân Nguyễn Đức Thành cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, phương án cụ thể về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm; đồng thời chỉnh trang cảnh quan di tích. Lực lượng công an xã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì từ 20–30 cán bộ thường trực mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Cùng với đó, các phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi trông giữ xe miễn phí, sắp xếp hàng quán gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường được triển khai hiệu quả. Đến thời điểm kiểm tra, an ninh trật tự được giữ vững, không xuất hiện tình trạng ăn xin, mê tín dị đoan.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; bổ sung trang thiết bị tại khu vực trông giữ phương tiện và trong di tích; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động khấn thuê, xem bói.
Không gian lễ hội cần được tổ chức khoa học hơn, hạn chế tình trạng phương tiện đi sâu vào khu vực đền; các gian hàng cần sắp xếp theo hàng lối, bảo đảm thông thoáng. Công tác vệ sinh môi trường cũng cần có phương án chi tiết, xuyên suốt toàn bộ thời gian diễn ra lễ hội.

Đoàn kiểm tra lưu ý địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị di tích và lễ hội; tăng cường sử dụng hệ thống loa truyền thanh để giới thiệu lịch sử di tích và việc thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thay cho việc phát nhạc liên tục. Đồng thời, cần chú trọng quảng bá du lịch, kết nối với các đơn vị lữ hành, giới thiệu sản phẩm đặc sản, OCOP của địa phương.
Đối với các nghi lễ thu hút đông người tham gia như rước nước trên sông Hồng, địa phương cần bổ sung đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là hàng quán ăn uống, cũng cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Hồng Hạnh – Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, bà đề nghị xã Hồng Vân tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung rõ kết quả đạt được; đồng thời tăng cường tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống, không để xảy ra mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình.


Gắn với không gian tín ngưỡng Đạo Mẫu, đền Đại Lộ là ngôi đền cổ được khởi dựng từ thế kỷ XVII, thờ Tứ vị Thánh Nương, từ lâu giữ vai trò trung tâm sinh hoạt tâm linh của cộng đồng cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Cùng với các di tích lân cận, nơi đây tạo nên một quần thể văn hóa đặc sắc, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử và nghi lễ truyền thống.
Trong không khí trang nghiêm của mùa lễ hội, đông đảo Nhân dân và du khách đã thành kính dâng hương, hướng về cội nguồn, cầu mong bình an, hạnh phúc. Việc tổ chức lễ hội theo hướng an toàn, văn minh, giàu bản sắc không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn từng bước phát huy giá trị di tích, gắn với phát triển du lịch văn hóa – tâm linh của Thủ đô.
Lương Châu
