Sáng 17/8, xã Kiều Phú cùng lãnh đạo, nhân dân thôn Đồng Bụt long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử – văn hóa Đền Đống Linh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và kiến trúc nghệ thuật của ngôi đền; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.
Theo nguồn tư liệu lưu truyền trong cộng đồng, Đền Đống Linh được khởi dựng vào năm 1795, ban đầu theo kiến trúc chữ “Nhị”, gồm 5 gian Tiền đường và 3 gian Thượng điện. Trải qua thời gian, ngôi đền được kiến trúc lại theo kiểu chữ “Đinh”, gồm 5 gian Đại bái và 2 gian Hậu cung. Hai bên là hai nhà Tảo mạc, mỗi nhà 5 gian, tạo nên tổng thể kiến trúc mang hình chữ “Môn”.

Không chỉ mang dấu ấn về kiến trúc nghệ thuật, Đền Đống Linh còn gắn với những câu chuyện dân gian, truyền thuyết được các thế hệ người dân Đồng Bụt gìn giữ và lưu truyền. Theo truyền thuyết, vào thời điểm nước ngập, nhân dân trong làng phát hiện thi hài của hai công chúa – con vua Thượng Ngàn bị đuối nước trôi dạt về địa phương. Nhận thấy sự việc linh dị, người dân đã lập đền thờ, đặt tên là “Bắc Điện Quán Tần Lâu”, đồng thời lấy ngày mùng 5 tháng 7 Âm lịch hằng năm làm ngày lễ kỵ, cũng là ngày giỗ Mẫu.
Theo lệ truyền thống, từ chiều mùng 4 tháng 7 Âm lịch diễn ra lễ cúng dự cáo, tối mùng 4 tổ chức hát chầu văn, văn nghệ quần chúng, sáng mùng 5 tháng 7 tổ chức rước văn. Sau đó là nghi thức tứ dâu, tam ngõ tế Mẫu, tế Tôn Hậu. Chiều mùng 5 diễn ra lễ tạ. Các nghi lễ được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống của địa phương.

Qua nhiều thế hệ, các nghi lễ truyền thống tại Đền Đống Linh không chỉ được duy trì trong đời sống tín ngưỡng mà còn trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân thôn Đồng Bụt. Mỗi dịp lễ, người dân cùng nhau chuẩn bị, thực hành nghi lễ, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ý thức trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa do cha ông để lại.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và kiến trúc nghệ thuật, Đền Đống Linh (thôn Đồng Bụt) đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 25/2/2026.
Việc Đền Đống Linh được xếp hạng di tích không chỉ là sự ghi nhận chính thức đối với những giá trị của di tích mà còn mở ra cơ hội để địa phương quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống văn hóa cộng đồng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan, kiến trúc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với di tích.

Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử – văn hóa Đền Đống Linh không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng của thôn Đồng Bụt, mà còn là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhìn lại những giá trị văn hóa truyền thống của làng quê, để tiếp tục gìn giữ trở thành một địa chỉ văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa trong đời sống cộng đồng, đồng thời bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong hành trình bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau.
K.P
