Tin tức - Sự kiện

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới.

 Chiều 16/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo hai cơ quan trao đổi về phối hợp công tác trong thời gian tới.

Tham dự buổi lễ, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có đồng chí Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ – Chủ tịch Liên hiệp; cùng các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên đều nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi giữa hai bên nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố giao; đưa các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần thúc đẩy, hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo – Hội nhập – Kết nối”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố học tập toàn cầu”; đưa công tác ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân xứng tầm Thủ đô, lên tầm cao mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Theo nội dung hai bên thống nhất, chương trình phối hợp triển khai công tác tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất: Về triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Hai bên tăng cường phối hợp trong các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Phối hợp tổ chức và triển khai Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới Vì hòa bình và Giải Quần vợt hữu nghị…, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội tham gia giao lưu, thi đấu thể thao; phối hợp các hoạt động lễ hội, nghệ thuật có yếu tố quốc tế.

Hai bên phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa phù hợp pháp luật Việt Nam và quốc tế cũng như các quy định của Thành phố.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Thứ hai:Về tăng cường trao đổi thông tin

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại về văn hoá, nghệ thuật, thể thao và đối ngoại nhân dân. Hai bên tăng cường chia sẻ thông tin về các nội dung tham mưu, đề xuất triển khai các hoạt động, nhiệm vụ văn hoá, giao lưu nhân dân cụ thể của từng cơ quan, nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa hai cơ quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại Thành phố giao. Hàng năm, hai bên cung cấp cho nhau thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao gắn với yếu tố quốc tế tổ chức trong và ngoài nước; hoạt động đối ngoại nhân dân để nghiên cứu khả năng phối hợp, lồng ghép các nội dung cần thiết liên quan, đảm bảo sự kiện tổ chức triển khai hiệu quả.

 Việc ký kết Chương trình sẽ góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Thứ ba: Về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, hai bên trao đổi, cung cấp cho nhau các thông tin đối ngoại liên quan đến lĩnh vực đối ngoại nhân dân và văn hóa, nghệ thuật, thể thao để đăng tải trên các kênh thông tin cơ quan mình phụ trách, đảm bảo “chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả”. Hai bên chủ động phối hợp với nhau trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đối với những nội dung được hai cơ quan thống nhất theo quy định pháp luật và Thành phố. Giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa con người Hà Nội tới bạn bè quốc tế thông qua các ấn phẩm, sự kiện hoạt động giao lưu đối ngoại.  Phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền đối ngoại trên các nền tảng truyền thông số. Thường xuyên trao đổi thông tin về các chương trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến văn hóa, thể thao và đối ngoại nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu về Hà Nội trên các kênh thông tin trong và ngoài nước.Hỗ trợ cung cấp các thông tin, tư liệu cần thiết về văn hoá, nghệ thuật, thể thao để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân.

Thứ tư: Về huy động các nguồn lực

Trong khuôn khổ trách nhiệm, quyền hạn và khả năng mỗi cơ quan, Hai bên tăng cường phối hợp trong việc huy động các nguồn lực xã hội hoá trong nước và quốc tế để tài trợ cho các hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động, sự kiện, chương trình, dự án gắn với ngoại giao văn hoá và đối ngoại nhân dân theo quy định.

Chương trình ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.

Văn Lâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *