Trong 2 ngày 25-26/7, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh mang ý nghĩa tri ân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây đồng thời cũng là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).
Theo đó, sáng 26/7, tại chùa Khmer (Khu các làng dân tộc III), Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sư trụ trì chùa Khmer, chư tăng đang tu tập tại chùa và các nhóm phật tử thập phương tổ chức Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) kết hợp nghi thức cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lễ dâng y tắm mưa là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ. Vào ngày lễ này các gia đình phật tử tập trung tại chùa dâng cúng đến chư tăng các tứ vật dụng cần thiết và lễ vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to được các phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục trong 03 tháng nhập hạ, đánh dấu thời điểm an cư bắt đầu tại một ngôi chùa. Các phật tử tại chùa Khmer chuẩn bị dâng các vật dụng cần thiết cho các sư trong mùa an cư kiết hạ, mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng.
Theo nghi thức truyền thống, buổi lễ diễn ra với các nội dung: cung thỉnh chư tăng, tụng kinh lễ bái Tam bảo, thỉnh giới, nghe chia sẻ Phật pháp, cúng dường tứ vật dụng, dâng cơm, thọ trai và hoàn mãn. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Lễ dâng y tắm mưa còn là nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, thể hiện tinh thần hướng thiện, lòng thành kính và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.


Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, nghi lễ năm nay được tổ chức gắn với hoạt động cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ. Trong không gian trang nghiêm, lễ cầu siêu được cử hành nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và đạo lý tri ân trong cộng đồng.

Cùng với các hoạt động tâm linh, trong hai ngày 25 và 26/7, chương trình dân ca, dân vũ “Dấu ấn màu hoa đỏ” cũng diễn ra tại Làng dân tộc Ê Đê (Khu các làng dân tộc II). Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc và trình diễn nghệ thuật dân gian, chương trình giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin với Đảng, với Bác Hồ; đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.





Thông qua chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo không gian để Nhân dân và du khách cùng hướng về cội nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Thuý Nga
Ảnh: BTC
