Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026
Lễ khai mạc thu hút sự tham dự của đông đảo Nhân dân, du khách thập phương cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đa Phúc.

Lễ hội Gióng đền Sóc là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao của Thánh Gióng – một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam. Theo truyền thuyết, đền Sóc là nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi đánh tan giặc Ân, mang lại thái bình cho đất nước.
Thay mặt Ban tổ chức lễ hội, đồng chí Phạm Quang Ngọc – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn – đã đánh trống khai hội, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội năm 2026. Sau nghi thức khai hội là bài văn tế truyền thống, tiếp đó là lễ rước và lễ tế của các thôn làng trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Năm nay, có 8 thôn làng thuộc hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc tham gia cung tiến lễ vật dâng lên Đức Thánh Gióng, gồm: Thần mã, Cầu húc, Trầu cau, Voi chiến, Ngà voi, Cỏ voi, Kiệu tướng và Giò hoa tre. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, việc rước lễ phẩm và phát lộc diễn ra an toàn, văn minh, đúng nghi lễ truyền thống.


Bên cạnh phần lễ, phần hội của Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 được tổ chức phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động văn hóa – thể thao và trò chơi dân gian như: bóng chuyền hơi, vật truyền thống, đi cà kheo, nấu cơm thi, đi cầu thăng bằng, đập niêu, kéo co… Đặc biệt, các nghi lễ và trò chơi truyền thống đặc sắc như Vật Cầu Húc (thôn Xuân Dục) và Kéo Mỏ (Đền Bà, thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc) tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.
Song song với đó, lễ hội còn gắn với các hoạt động quảng bá văn hóa – du lịch như trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương; gian hàng quảng bá di sản, du lịch Sóc Sơn và Hà Nội; tổ chức tham quan, trải nghiệm tại Điểm du lịch đền Sóc, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đêm linh thiêng – Hào khí Thánh Gióng”, diễn ra vào tối 23/2/2026 tại sân khấu ngoài trời Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc. Chương trình gồm nghi lễ dâng hương tại Đền Hạ, Đền Mẫu, Chùa Đại Bi và Đền Thượng; tiếp đó là chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, nổi bật với tiết mục “Sử thi Thánh Gióng” tái hiện sinh động huyền thoại bất tử của dân tộc.
So với những năm trước, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc tổ chức lễ hội với sự phối hợp của hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán được tăng cường; Ban tổ chức bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho Nhân dân, du khách tham gia lễ hội.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, Lễ hội Gióng đền Sóc tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, tín ngưỡng thờ Thánh Gióng, trong đó có Lễ hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới.
TTĐT
