Lễ hội

Lễ hội rước Vua huyện Đông Anh

Lễ hội rước Vua ở đền Sái năm 2024 diễn ra trong không khí tưng bừng, vui tươi và an toàn, tiết kiệm….

Lễ hội rước Vua ở đền Sái, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm.

Lễ hội rước Vua ở đền Sái nhằm tái hiện lại nghi thức thiên tử – vua An Dương Vương Thục Phán cùng đoàn tùy tùng từ kinh đô Loa Thành về bái yết, tạ ơn đức Huyền Thiên Trấn Vũ ở đền Sái – Người đã có công giúp vua An Dương Vương xây dựng thành công thành Cổ Loa, diệt trừ yêu tinh, mang lại bình yên cho người dân.

Lễ hội đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Lễ hội thể hiện sự tri ân của dân tộc với những người có công với dân, với nước, thể hiện niềm mong ước cầu cho quốc thái, dân an của các tầng lớp Nhân dân.

Di tích lịch sử đền Sái, được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986.

Vào ngày hội, cuộc rước Vua giả diễn ra theo trình tự: Đi đầu là cờ mao huyết, tiếp đến là kiệu Chúa, tiếp theo là kiệu Vua. Kiệu Vua có tàn lọng uy nghiêm che. Theo sau là phường nhạc, đội múa bước đi trong tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm mà vẫn nhộn nhịp, tưng bừng…

Đến Đồng Chầu, đoàn rước dừng lại, vua khi ấy sẽ xuống kiệu đi lên gò Vọng bái làm lễ bái vọng Đức thánh thần Huyền Thiên trên đền Sái. Trong lúc ấy, kiệu chúa đi nhanh về phía đền Thượng, đến đền, chúa xuống kiệu làm lễ ướm gươm, chém ba nhát vào hòn đá để sau đền, đổ phẩm đỏ lên. Tục truyền ấy là động tác giết gà trắng. Sau lễ ướm gươm, chúa vào đền đứng vái trước bài vị Cao Sơn Đại Vương ba vái, rồi chúa biến mất, dân làng khiêng kiệu không về đình.

Sau khi làm lễ bái vọng xong, vua về đình và dừng lại trước dinh lưu thủ. Vua khi ấy ngự trên ngai vàng, bà con làng xóm vui mừng kéo tới dinh chúc tụng Ngài. Người đóng vai Vua, Chúa, các quan phải là những người cao niên, gia đình vẹn toàn.

Gắn liền với di tích lịch sử Cổ Loa, đền Sái hiện còn lưu truyền câu chuyện khi thần Kim Quy dẫn nhà vua về đến Thất Diệu Sơn (núi Sái – đền Sái), thấy trên núi có phiến đá in dấu chân lạ, nhà vua hỏi thì được rùa vàng đáp: “Đây là nơi Đức Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm, vì nước diệt trừ yêu ma cho dân cư phía Bắc sông Cái an cư, lạc nghiệp”…

 

Năm 2024, Lễ hội rước Vua ở đền Sái diễn ra vào ngày 20/2/2024, tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đến dự Lễ hội có đồng chí  Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện một số sở ngành của Thành phố; đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh, đại diện chính quyền các xã trong huyện, cán bộ và Nhân dân xã Thụy Lâm, Nhân dân huyện Đông Anh cùng du khách thập phương.

Lễ hội rước Vua ở đền Sái diễn ra trong không khí tưng bừng, vui tươi và an toàn, tiết kiệm.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lễ hội đền Sái Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *