Ngày 27/3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương tới dự buổi Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2025).

Đến dự còn có đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở; các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành thể dục thể thao Thủ đô các thời kỳ; cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Sở; cán bộ, lãnh đạo, huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành, tự hào về thành tích đạt được của thể thao Thủ đô trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn thể thao Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mới, nhanh, mạnh hơn nữa trong giai đoạn tới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương đánh giá cao những đóng góp, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo ngành thể dục thể thao, đó là những bài học quý, là nền tảng quan trọng để thế hệ đương nhiệm kế thừa, phát huy, đưa sự nghiệp thể thao Thủ đô phát triển.

“Thể thao Hà Hội có truyền thống, rất cần trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và sự đồng lòng của các đồng chí đương nhiệm cùng gánh vác sự nghiệp thể thao hiện nay” – Giám đốc Sở Bạch Liên Hương nói.
Với quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng huấn luyện và thi đấu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Giám đốc Sở cho biết, tới đây sẽ có sự cải tổ mạnh mẽ bộ máy tổ chức Trung tâm, mỗi người sẽ làm việc đúng với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm.

“Việc này đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của mỗi huấn luyện viên, vận động viên để chúng ta xây dựng bộ máy thật sự tinh gọn, hiệu quả trên tinh thần đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung. Tự thân mỗi chúng ta phải phát huy tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực; làm việc với tinh thần cống hiến vì thể thao, chứ không phải vì vị trí công tác để xây dựng, phát triển nền thể thao Thủ đô. Trong sắp xếp bộ máy, các đồng chí phải phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.”- Giám đốc Sở Bạch Liên Hương nêu rõ.
Đề cập về thể thao thành tích cao, Giám đốc Sở phân tích, kết quả của thể thao là thành tích, là những tấm huy chương được đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt trên đấu trường của vận động viên. Thể thao muốn phát triển, quan trọng là yếu tố con người. Nhiệm vụ trong thời gian trước mắt là rất khó khăn, chúng ta có giữ được vị thế, thành tích hay không, liệu chúng ta có bị ngủ quên trên thành tích để rồi giẫm chân tại chỗ không? Trước mắt chúng ta là SEA Games 33 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, liệu chúng ta có đạt được mục tiêu hay không? Câu hỏi này đặt ra trước hết cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Nếu thấy khó ở đâu, vướng mắc gì, cần phải đánh giá, phân tích và chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp tháo gỡ.
Giám đốc Sở cho rằng, có ba vấn đề trụ cột về thể thao, đầu tiên là con người, là huấn luyện viên, vận động viên, nhà quản lý, chuyên gia, nhà quản trị, thứ hai là cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia làm việc và thứ ba là môi trường làm việc, trong đó con người là trung tâm.
“Trước mắt chúng ta phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025. Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ trong hoạt động thể dục thể thao là yêu cầu tất yếu, không làm chúng ta sẽ tụt hậu. Thời gian tới, chúng ta cũng phải tính đến khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao để phát triển cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, phát triển thể thao quần chúng tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. Nhiệm vụ quan trọng nữa là tiếp tục tạo cơ chế chính sách cho thể thao phát triển, trong đó có nâng mức chi cho huấn luyện viên, vận động viên” – Giám đốc Sở nhấn mạnh.
Đề cập đến công tác xã hội hóa thể dục thể thao, phát triển công nghiệp thể thao, Giám đốc Sở Bạch Liên Hương nêu yêu cầu: Cần tìm được các đơn vị đủ tiềm lực, điều kiện để tham gia công tác xã hội hóa thể dục thể thao. Phát triển công nghiệp thể thao trên thực tế không khó hơn công nghiệp văn hóa mà vấn đề là cách làm thế nào. Phát triển thể thao để thúc đẩy kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao. Mỗi năm Hà Nội cần tổ chức 3 đến 5 giải thể thao mang tầm quốc tế sử dụng một phần ngân sách Thành phố để tạo động lực, thu hút, kêu gọi xã hội hóa.
Giám đốc Sở đề nghị Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao nghiên cứu, tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm ra giải pháp phát triển thể thao thành tích cao của Hà Nội.
Thành Hưng
