Lễ hội truyền thống Đình Khương Hạ là dịp để Nhân dân tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng và các vị tổ tiên làng Khương Hạ, cầu cho quốc thái dân an…
Diễn ra từ ngày 11/2 – 13/2 năm Bính Ngọ (tức 29-31/3/2026), Lễ hội truyền thống Đình Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội là một lễ hội độc đáo, nhằm tưởng nhớ công đức Thành hoàng Lê Dương Vệ.
Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ với nghi lễ khai mạc, dâng hương, tế lễ, rước kiệu, lễ chạy mã…, phần hội với các trò chơi dân gian truyền thống, hát quan họ, đấu vật, cờ người; ngày nay còn có các hoạt động thể thao như cờ tướng, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh; liên hoan văn nghệ, trống hội, múa lân rồng. Năm 2026 này, địa phương còn tổ chức hội chợ quê…

Về thành hoàng làng Lê Dương Vệ, truyền thuyết dân gian còn lưu lại ở làng Khương Hạ, ông là tướng lĩnh của vua Lê đã có công tiêu diệt giặc ngoại xâm. Sau khi ông mất, ghi nhớ công lao của ông dân làng Khương Hạ xưa đã lập đền thờ và suy tôn ông là thành hoàng làng.
Đình Khương Hạ còn là nơi thờ phụng các vị Thủy tổ, Thế tổ của 12 dòng họ đầu tiên khai phá, lập làng Khương Hạ – Một trong những làng cổ ven đô mang trong mình nhiều lớp trầm tích lịch sử của Thăng Long.
Đình làng Khương Hạ hiện còn lưu giữ 21 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến, 6 tấm bia đá và nhiều di vật quý giá khác. Đặc biệt, vào thời Tây Sơn, đình Khương Hạ còn là nơi quân vua Quang Trung chứa vũ khí để đánh đuổi quân Thanh.
Với giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, đình Khương Hạ đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1993.

Lễ hội truyền thống Đình Khương Hạ là dịp để Nhân dân tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng và các vị tổ tiên làng Khương Hạ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người địa phương.
Thanh Thanh
