Chiều 21/8/2025, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 5 ngành thuộc hệ thống các cơ quan chuyên môn của thành phố, đó là các ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố (28/8/1945 – 28/8/2015).

Đại biểu Trung ương dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc. Đại biểu của thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Vũ Thu Hà và Trương Việt Dũng. Cùng dự kỷ niêm còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.
Tại Lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã trình bày diễn văn ôn lại hành trình ra đời, xây dựng và phát triển cũng như sự đóng góp của các ngành cho đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng trong suốt những năm tháng qua. Theo đó, cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong 13 bộ, ngành đầu tiên của Chính phủ lâm thời, các ngành được thành lập đầu tiên vào ngày 28/8/1945 gồm: Nội vụ, Lao động, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Ngoại giao và Văn phòng chính quyền hành chính.

Diễn văn cũng nêu rõ, trong suốt 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, khi đất nước chiến tranh hay thời kỳ hòa bình, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới đến nay với những sự thay đổi trong sắp xếp lại bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ…, vượt qua khó khăn và thử thách, các ngành Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố vẫn luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Ngành Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, mô hình chính quyền địa phương từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, gần đây nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, Sở Nội vụ đã tham mưu các phương án – đề án sắp xếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương môt cách khoa học và sát thực tiễn, đảm bảo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Thủ đô đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, ngành Nội vụ cũng đã hoàn thiện thể chế, chế độ chính sách đồng bộ tạo đòn bẩy, động lực căn bản cho phát triển, nhất là triển khai thi hành Luật Thủ đô, các Bộ luật về chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy, công chức viên chức và nhiều quy chế, quy định tạo cơ chế đặc thù, vượt trội cho sự phát triển của Thành phố; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách đối với Người có công với nước, chăm sóc thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ…

Ngành Tư pháp Thủ đô đã thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu về công tác công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác pháp chế, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ công tác tư pháp khác…
Ngành Tài chính luôn thực hiện tốt sứ mệnh tham mưu quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách, giá, phí, lệ phí, tài sản công và các dịch vụ tài chính. Thu ngân sách của Thành phố lần đầu tiên vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến ngày 15/8/2025 là 451.203 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán, bằng 135,7% cùng kỳ, đưa Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô ngân sách…

Ngành Văn hóa – Thông tin từ khi thành lập đến nay đã từng bước phát triển và trở thành một trụ cột quan trọng trong xây dựng và phát triển Thủ đô, từ nền tảng truyền thống ngàn năm văn hiến đến vị thế thành phố sáng tạo toàn cầu. Ngành đã thực hiện tốt các phong trào; nhiều công trình văn hóa lớn, trọng điểm có kiến trúc đẹp đã được đầu tư xây dựng; nếp sống và đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân Thủ đô được nâng lên…
Văn phòng UBND Thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt, Văn phòng UBND Thành phố là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND và lãnh đạo UBND Thành phố đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương và ghi nhận kết quả, thành quả đóng góp của 5 ngành đối với sự phát triển của Thủ đô trong thời gian qua. Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển toàn diện trong tổ chức bộ máy chính quyền và các ngành. Việc hợp nhất, sáp nhập đã giúp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí quản lý; là cơ hội để cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tạo nền tảng cho việc vận hành bộ máy tổ chức quản lý, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây là tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Cùng với thời cơ, còn có những khó khăn, thách thức, vì vậy trong thời gian tới, các ngành phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới hiện nay như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; kiện toàn tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hợp lý, toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ mẫu mực. Tập trung nghiên cứu, tham mưu và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; trong đó, chủ động ưu tiên các giải pháp trọng tâm, trọng điểm; quyết tâm thực hiện các giải pháp tăng tốc, bứt phá để phấn đấu GRDP đạt mức tăng trưởng 8,3% theo chỉ tiêu của Trung ương giao cho Hà Nội năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới.

Cùng với đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các ngành tiếp tục tham mưu cho Thành phố cụ thể hóa, đưa tinh thần Nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn từng ngành, lĩnh vực. Triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết Trung ương – bộ tứ trụ cột – cùng các Nghị quyết sắp ban hành về giáo dục, y tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý các ngành cần đổi mới tư duy và cách thức xây dựng, thi hành pháp luật; tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; cắt giảm thủ tục, tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực cho kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy sức mạnh văn hóa và con người Hà Nội; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới.

Cũng trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.
H.Lê
