Nghệ thuật

Nhà hát Cải Lương Hà Nội thành công bước đầu khi đưa sân khấu truyền thống thành sản phẩm du lịch

Tiếng vỗ tay tán dương liên tục vang lên trong khán đài, kết thúc buổi diễn và Chuỗi chương trình “Cải lương – Tinh hoa nghệ thuật Việt” nhiều du khách đã lên sân khấu xin chụp ảnh kỉ niệm cùng các diễn viên…

Chuỗi chương trình “Cải lương – Tinh hoa nghệ thuật Việt”, được tổ chức từ 16h hằng ngày, tại rạp Chuông Vàng, số 72 phố Hàng Bạc của Nhà Hát Cải Lương Hà Nội trong nhiều ngày qua đã thu hút đông đảo người xem.

Tại đây, khán giả được chiêm ngưỡng không gian sắp đặt mang tên “chạm” giới thiệu không gian hoàng gia, giới thiệu những công cụ biểu diễn, tạo sự kết nối giữa người thưởng thức và nghệ thuật, giữa hiện tại và quá khứ, giữa những giấc mơ sân khấu với những khán giả yêu mến cải lương. Khán giả được “chạm” vào những bộ y phục xưa, thử cầm trên tay cây kiếm, cây quạt, những nhạc cụ đã dệt nên hồn cốt của đờn ca tài tử và cải lương Việt Nam (Những nhạc cụ là tứ cầm, gồm: Đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm, đàn nhị). Từ đó, đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt khán giả còn được xem các show diễn cải lương đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm tái hiện những làn điệu cải lương, trích đoạn vở diễn cải lương Việt Nam, tiêu biểu là diễn trích đoạn “Bán mình chuộc cha” trong vở Kiều với thời lượng 45 phút.

Thành công bước đầu của Nhà hát Cải lương Hà Nội khi đưa nghệ thuật thành sản phẩm du lịch

Khán giả còn được sống trong không gian Nam Bộ gồm hình ảnh đặc trưng sông nước, cái nôi sản sinh ra cải lương truyền thống.

Trích đoạn “Bán mình chuộc cha” trong vở Kiều đã thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là khách quốc tế đến xem. Quá trình diễn ra trích đoạn “Bán mình chuộc cha” còn có phần thuyết minh bằng tiếng Anh cho khán giả quốc tế hiểu rõ hơn về nhân vật Kiều và tác phẩm văn học Kiều của thi hào Nguyễn Du.

Khán giả rất thích thú khi xem trích đoạn Kiều bán mình chuộc cha. Tiếng vỗ tay tán dương liên tục vang lên trong khán đài, kết thúc buổi diễn, Chuỗi chương trình “Cải lương – Tinh hoa nghệ thuật Việt” nhiều du khách đã lên sân khấu xin chụp ảnh kỉ niệm cùng các diễn viên. Sự hấp dẫn đó, một lần nữa khẳng định hướng đi đúng của Nhà Hát Cải Lương Hà Nội trong việc đưa sân khấu truyền thống thành sản phẩm du lịch, để cải lương Hà Nội luôn sáng đèn và các nghệ sĩ của Nhà hát được sống với nghệ thuật.

Quỳnh Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *