Trong 2 tháng 4 và 5, hơn 80 buổi chiếu phim được triển khai tại trường học, khu dân cư, nhà văn hóa và Rạp 2/9 Sơn Tây, phục vụ cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và đông đảo Nhân dân Thủ đô…
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Cục Điện ảnh về việc tổ chức hoạt động điện ảnh, chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2026, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chiếu phim trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2026) và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).


Theo đó, trong 2 tháng 4 và 5, có khoảng 80 buổi chiếu phim được triển khai tại trường học, khu dân cư, nhà văn hóa và Rạp 2/9 Sơn Tây, phục vụ cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và đông đảo Nhân dân Thủ đô. Hoạt động góp phần tạo không khí phấn khởi hướng về các ngày lễ lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lịch sử cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.


Nội dung phim phong phú với nhiều thể loại như phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình về đề tài cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam… Nhiều bộ phim tiêu biểu đã được giới thiệu tới khán giả như: “Mưa đỏ”, “Mùi cỏ cháy”, “Địa đạo”, “Đừng đốt”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Hồ Chí Minh – chân dung một con người”, “Ký ức Trường Sơn”, “Anh hùng áo vải”, “Nữ tướng Mê Linh”, “Cậu bé cờ lau”, “Rồng lửa Thăng Long”, “Cuộc phiêu lưu của chiếc bút chì”…


Trong quá trình triển khai, nhiều buổi chiếu phim phục vụ học sinh tại các trường tiểu học, THCS; chiếu lưu động tại khu dân cư và phục vụ cán bộ, hội viên tại cơ sở đã thu hút đông đảo người xem. Đáng chú ý, chương trình chiếu phim tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật đã tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị dịp lễ lớn. Sự kết hợp giữa điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn không chỉ góp phần làm phong phú hình thức tuyên truyền, tăng tính hấp dẫn, gần gũi với người dân mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng trong cộng đồng.
Thảo Nhi
