Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trên phạm vi toàn quốc, tập trung cao điểm trong tháng 11, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030, tạo đợt sinh hoạt văn hóa – chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua chuỗi hoạt động, các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được tuyên truyền, tôn vinh và phát huy; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” cũng hướng tới tạo dấu ấn thường niên về các ngày lễ văn hóa lớn của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa giá trị văn hóa trên không gian số
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường công tác thông tin, truyền thông và sản xuất các sản phẩm văn hóa.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng bộ nhận diện “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 gồm khẩu hiệu, biểu trưng, thông điệp và tài liệu truyền thông cơ sở; đồng thời tổ chức Chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”.Chiến dịch sẽ kết nối các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” thông qua sự tham gia của những người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia văn hóa, phóng viên văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam trên không gian mạng và ra thế giới.
Cùng với đó, chiến dịch truyền thông đa nền tảng sẽ được triển khai trước, trong và sau “Ngày Văn hóa Việt Nam”, trong đó cao điểm tuyên truyền tập trung vào tháng 11/2026. Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh mở chuyên trang, chuyên mục; sản xuất phim tài liệu, sản phẩm báo chí số, đồ họa số về văn hóa Việt Nam; tăng thời lượng tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan cũng được chú trọng thông qua triển lãm tranh cổ động tấm lớn và triển lãm ảnh, tranh nghệ thuật. Đáng chú ý, các không gian triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh được khuyến khích ứng dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại như 3D Mapping, công nghệ thực tế ảo VR và nghệ thuật sắp đặt không gian đa chiều nhằm tăng tính tương tác, mang lại những trải nghiệm thị giác mới, thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2026
Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2026 là một trong những hoạt động quan trọng, dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 11/2026.
Hội nghị được tổ chức như một diễn đàn khoa học, chính trị quy mô quốc gia nhằm tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa; đề xuất các định hướng, giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.
Hội nghị sẽ thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị dự kiến tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, nghệ nhân và doanh nhân văn hóa có thành tích xuất sắc, là những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

Đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, điện ảnh và thể thao
Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn được tổ chức trong tháng 10 và tháng 11/2026 với các chương trình thuộc nhiều loại hình như kịch, rối, xiếc, tuồng, chèo, cải lương, ca múa nhạc…, mang thông điệp về lịch sử, truyền thống yêu nước và vẻ đẹp con người Việt Nam.
Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tại không gian công cộng sẽ phục vụ đông đảo Nhân dân, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.
Trong lĩnh vực di sản, các hoạt động trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa và phát huy giá trị hệ thống bảo tàng, di tích được tổ chức trong tháng 11/2026 tại các không gian văn hóa, bảo tàng và di tích tiêu biểu trên toàn quốc.
Các hoạt động gồm trình diễn thực hành di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê và ghi danh; tổ chức liên hoan, triển lãm, trưng bày, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền và giao lưu di sản văn hóa. Kế hoạch đồng thời đề xuất việc miễn, giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan bảo tàng, di tích công lập trong “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Các hoạt động sẽ được gắn kết giữa Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2026 và “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11/2026.
Cùng với đó, nhiều hoạt động khác được tổ chức như Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026; hội chợ sách, triển lãm ấn phẩm xuất bản về văn hóa; các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam tại cơ sở lưu trú du lịch và phong trào thể dục thể thao quần chúng.
Đáng chú ý, Tuần phim sẽ trình chiếu trên toàn quốc các tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu, phim hoạt hình đặc sắc mang thông điệp sâu sắc về lịch sử, truyền thống yêu nước và chuẩn mực con người Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh phát hành các tác phẩm điện ảnh trên nền tảng số nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của Nhân dân.
Trong lĩnh vực thể dục thể thao, các giải thi đấu thể thao quần chúng, hoạt động đồng diễn thể dục thể thao quy mô lớn, chương trình biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam và thi đấu các môn thể thao dân tộc sẽ được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy di sản thể thao truyền thống, lan tỏa tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí và thể chất con người Việt Nam.

Hà Nội là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động quan trọng
Theo Kế hoạch, thành phố Hà Nội là địa điểm dự kiến tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.
Trong đó có triển lãm ảnh, tranh nghệ thuật; họp báo về chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026; Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2026; hội chợ sách, triển lãm ấn phẩm xuất bản về văn hóa.
Hà Nội cũng là địa điểm tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 và Chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam phục vụ ngoại giao đoàn trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa đối ngoại hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được xác định là cơ quan phối hợp trong một số nhiệm vụ của Kế hoạch, trong đó có công tác thông tin, truyền thông; tổ chức triển lãm; họp báo; các hoạt động nghệ thuật, di sản và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Lấy người dân làm chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa
Kế hoạch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham mưu UBND địa phương ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương được khuyến khích tổ chức đồng loạt hoạt động văn hóa cộng đồng tại cơ sở như hoạt động đường phố, lễ hội cộng đồng, trình diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, liên hoan ẩm thực vùng miền, chiếu phim ngoài trời; xây dựng không gian văn hóa, không gian sáng tạo, không gian đọc sách và ngày hội văn hóa cộng đồng tại quảng trường, phố đi bộ, công viên, khu dân cư.
Kế hoạch đặc biệt chú trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho trẻ em, thanh niên, công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng yếu thế trong xã hội.
Đồng thời, khuyến khích mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé đối với bảo tàng, di tích, thư viện, nhà hát và không gian nghệ thuật công lập trong “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026; gắn kết việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 với “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 tại khu dân cư, bảo đảm thiết thực, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.
Các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đồng thời đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại nhằm lan tỏa sâu rộng những giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội và trên môi trường mạng./.
PV
