Có đời sống kinh tế phát triển, người dân Hồng Vân rất tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các thủ tục rườm rà, lãng phí trong đám cưới, đám tang dần được loại bỏ, thay vào đó là sự giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, mang đậm bản sắc truyền thống…
Nhắc đến xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, người ta nghĩ ngay đến làng du lịch sinh thái, với những mùa hoa đa sắc màu. Không chỉ vậy, nơi đây còn là điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa với nhiều kết quả nổi bật: 98,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; các thôn đều xây dựng được nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện sách báo phục vụ sinh hoạt cộng đồng; an ninh trật tự được giữ vững, cả xã có trên 30 đường hoa luôn rực rỡ sắc màu.

Cảnh quan xanh, sạch, đẹp
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng nâng cao nhận thức, chủ động tham gia vào các hoạt động của phong trào với tinh thần tự giác, trách nhiệm và đoàn kết. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai toàn diện, sâu rộng với 5 nội dung cụ thể, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự; phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhân dân tích cực trồng, chăm sóc cây xanh
Một điểm nổi bật ở Hồng Vân là người dân nơi đây có ý thức cao về bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh. Xã có hai làng nghề sinh vật cảnh nổi tiếng là Xâm Xuyên và Cơ Giáo. Cùng với bề dày về văn hóa, những năm qua, xã Hồng Vân đã lựa chọn hướng đi riêng, đó là xây dựng làng quê sinh thái xanh gắn với du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Xã Hồng Vân đã đầu tư nâng cấp đường thôn, xóm thành những làn đường rộng và kết nối các thôn, xóm với nhau. Cùng với hệ thống giao thông, chính quyền và người dân Hồng Vân còn trồng cây xanh, xây dựng những vườn hoa, ao hồ, hệ thống nhà vườn, cây cảnh… Hằng tuần, các tổ chức, đoàn thể đều ra quân thực hiện dọn vệ sinh công cộng thông qua phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tuyến đường nở hoa…Đến nay, Hồng Vân đã xây dựng được hơn 30 con đường hoa mang những màu sắc khác nhau, như: Hoa bằng lăng, phượng vĩ, hoàng yến, hoa ban… tạo nên cảnh quan đẹp mắt, yên bình.

Xã có hai làng nghề sinh vật cảnh nổi tiếng là Xâm Xuyên và Cơ Giáo
Hồng Vân là một trong hai điểm du lịch được Thành phố xếp hạng OCOP 4 sao và được lựa chọn để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn chất lượng cao. Có đời sống kinh tế phát triển, người dân Hồng Vân rất tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các thủ tục rườm rà, lãng phí trong đám cưới, đám tang dần được loại bỏ, thay vào đó là sự giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, mang đậm bản sắc truyền thống.
Bên cạnh đó, người dân Hồng Vân rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong năm 2024, MTTQ xã đã trích quỹ “Vì người nghèo” xã tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (tổng trị giá 21.000.000 đồng), Tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (tổng trị giá 7.500.000 đồng); trích quỹ tặng 02 hộ gia đình là hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà, trị giá 20.000.00 đồng; thăm hỏi, động viên hộ gia đình có người mất tích do cơn bão số 3 (Bão Yagi), trị giá 3.000.000 đồng; tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2025, nhân dân đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 24.500.000 đồng. Công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng khó khăn luôn được quan tâm. Hằng năm, MTTQ xã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo”, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tính đến hết năm 2024, toàn xã Hồng Vân có 98,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các xóm đều xây dựng được nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện sách báo phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, luyện tập của nhân dân. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi với nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao duy trì sinh hoạt đều đặn, thu hút đông đảo bà con đến luyện tập, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Bình Minh
