Mô hình “Đường hoa Nhân dân”, “Khu vui chơi cộng đồng” và “Ao cá Bác Hồ” đã đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong đời sống, góp phần hình thành nhiều tuyến đường cây, hoa xanh tươi, rực rỡ sắc màu, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, văn minh. Đồng thời, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.
Là một trong những điểm sáng của huyện Thanh Trì trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã Tam Hiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo những chuyển biến rõ nét trong cảnh quan môi trường, đời sống Nhân dân.
Năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 986 tỷ 119 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 82,6 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, xã lên phường đạt 17/18 tiêu chí. Còn 01 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí tự cân đối thu chi ngân sách.
Cán bộ, Nhân dân tham gia trồng cây tại khu vực “Ao cá Bác Hồ”
Gia đình chính sách, người có công, các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm, hỗ trợ kịp thời đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được duy trì và kiểm soát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 4.227/4.523 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa ( đạt 93,5%/93% kế hoạch); 3 thôn đều đạt danh hiệu làng văn hóa; vận động 47/53 trường hợp thực hiện tang văn minh (đạt tỷ lệ 88,7).
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, các đoàn thể chính trị và nhân dân xã Tam Hiệp đã triển khai, vận động Nhân dân tiến hành trồng cây, hoa hai bên đường, các khu vực công cộng. Điểm nổi bật ở Tam Hiệp đó là đã sáng tạo triển khai nhiều mô hình làm đẹp cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống cho Nhân dân.
Đường hoa Nhân dân góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức Nhân dân trong bảo vệ môi trường
Tiêu biểu như mô hình “Đường hoa Nhân dân” ven sông Om tại thôn Yên Ngưu. Công trình “Đường hoa nhân dân” đã được cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn trồng trên 1.000 cây hoa dừa cạn vào các bồn cây, tổng vệ sinh tuyến đường và duy trì công tác chăm sóc hằng tuần. Công trình góp phần tạo mỹ quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp và là không gian cho bà con tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.
Tại thôn Huỳnh Cung, mô hình “Khu vui chơi cộng đồng” và “Ao cá Bác Hồ” được bà con khen ngợi, đánh giá cao. Nhân dân nơi đây rất tự hào về mô hình này. Công trình điểm vui chơi cộng đồng thôn Huỳnh Cung được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đầu tư làm mới năm 2020. Trong thời gian sử dụng công trình bị xuống cấp như: Nền bê tông bị sụt lún, gây đọng nước với diện tích 140m2; hệ thống bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời không đảm bảo về độ chiếu sáng; khu vực nền đất trống dưới các tán cây xanh không được trồng các thảm cây, nên cỏ dại mọc hoang hóa, và một số hộ gia đình đã tự ý trồng hoa màu gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới môi trường trong khu vực. Để đảm bảo cảnh quan môi trường, đầu năm 2024, Chi ủy, Tổ dân vận, Ban lãnh đạo thôn Huỳnh Cung đã xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo, tham mưu, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về thực hiện kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu vui chơi và khu vực Ao cá Bác Hồ. Sau khi được sự nhất trí của Đảng ủy các cấp, Ban lãnh đạo thôn đã tuyên truyền vận động các hộ dân trồng trọt tại khu vực chủ động thu dọn rau màu, các vật dụng bạt che chắn, để hoàn trả mặt bằng khu vực. Đồng thời thuê máy để xới đất, đổ bổ sung đất màu. Công trình được lãnh đạo xã quan tâm hỗ trợ 1.200 cây hoa đỗ quyên giống, 100 gốc hoa hồng ta. Cán bộ và Nhân dân thôn đã tổ chức trồng và chăm sóc hằng ngày. Để đảm bảo việc chăm sóc điểm hoa, thôn tổ chức khoan giếng, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước để thuận tiện cho việc tưới và chăm sóc cây.
Đối với khu vực Ao cá Bác Hồ, đã tổ chức sơn lại trụ, lan can bờ ao; lắp đặt 4 máy thể dục ngoài trời; trồng cây tại các bồn cây xung quanh khu vực, đổ bổ sung 6m3 bê tông mở rộng tuyến đường quanh bờ ao. Công trình “Khu vui chơi cộng đồng và Ao cá Bác Hồ” của thôn Huỳnh Cung được Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Thanh Trì gắn biển công trình Dân vận khéo cấp Thành phố.
Việc nhân rộng những tuyến đường hoa, những công trình do Nhân dân chung sức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì. Đặc biệt, phong trào xây dựng những mô hình kiểu mẫu trên địa bàn các xã đã hình thành nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.
Năm 2024, xã Tam Hiệp có 3 thôn đạt danh hiệu văn hóa cấp Huyện; 10 tập thể xóm ngõ và 16 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND xã tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
Các mô hình đã đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong đời sống, góp phần hình thành nhiều tuyến đường cây, hoa xanh tươi, rực rỡ sắc màu, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, văn minh.
Minh Đức