Văn hoá đời sống

Phấn đấu mỗi cơ quan, công sở, nhà văn hóa là một điểm sáng, xanh, sạch, đẹp

Đến nay, các cấp Hội phụ nữ huyện đã xây dựng và duy trì được 121 đoạn đường, tuyến phố nở hoa, 34 khu vui chơi cộng đồng “Sáng, xanh, sạch đẹp, nở hoa”, 20 mô hình “Biến rác thải thành tiền”, 25 trạm rác văn minh; 16 mô hình “Đổi rác lấy cây xanh”.

Thời gian qua, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Trong đó, nhiều mô hình đã tạo sức lan tỏa trong đời sống, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm quan trọng của phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường sống, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì được 121 đoạn đường, tuyến phố nở hoa, 34 khu vui chơi cộng đồng “Sáng, xanh, sạch đẹp, nở hoa”, 20 mô hình “Biến rác thải thành tiền”, 25 trạm rác văn minh; 16 mô hình “Đổi rác lấy cây xanh”. Duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “Dùng làn đi chợ”, “Phụ nữ nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”…Qua thực hiện các phần việc, đã xuất hiện nhiều điểm sáng tiêu biểu như thị trấn Văn Điển, xã Yên Mỹ…

Mô hình Nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp, nở hoa tại Nhà văn hóa Ga, thị trấn Văn Điển

Tại thị trấn Văn Điển đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Vận động 7/7 tổ dân phố xây dựng mô hình nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp, nở hoa. Năm 2024, 6 tuyến phố của thị trấn đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị; thị trấn Văn Điển đạt chuẩn đô thị văn minh.

Từ nhiều năm nay, Yên Mỹ không chỉ tập trung trồng cây xanh, xây dựng những tuyến đường nở hoa, mà còn huy động sự đóng góp, ủng hộ của người dân để chăm sóc những tuyến đường hoa, cây xanh đó. Nhờ những giải pháp đồng bộ, Yên Mỹ hôm nay đã thực sự “khoác áo mới” cho cảnh quan với thiên nhiên tươi đẹp, các con đường rợp bóng cây xanh, tươi tắn sắc hoa. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đường nở hoa tại Yên Mỹ

Ảnh: Phương Xuyến

Phát huy thành tích đạt được năm 2024, năm 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cùng với đó, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các hoạt động tuyên truyền, chú trọng xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên. Theo đó, năm 2025, mỗi cơ sở hội đăng ký chọn 1 đoạn đường, tuyến phố có độ dài tối thiểu 300m để ra quân tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng: “Đoạn đường, tuyến phố không rác”; thành lập “Tổ phụ nữ xung kích tuyên truyền, hành động vì đô thị xanh”…

Mô hình dùng làn nhựa đi chợ góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện thường xuyên, có nền nếp công tác vệ sinh môi trường vào chiều thứ  Sáu và sáng thứ  Bảy hằng tuần. Nhân rộng và phát triển mô hình hay về bảo vệ môi trường, như: Mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn… Theo đó, phấn đấu mỗi cơ quan, công sở, nhà văn hóa là một điểm sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi gia đình tận dụng tối đa diện tích đất hiện có, trồng thêm nhiều cây xanh để góp phần cải thiện chất lượng không khí…

Ngọc Am

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *