Văn hóa cơ sở

Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình

Với quy mô hơn 60.000 dân cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, xã Vân Đình có nhiều điều kiện để khai thác giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế sáng tạo, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững.

Chiều 13/7, UBND xã Vân Đình tổ chức Hội nghị tọa đàm “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình”.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Viện Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng lãnh đạo địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

Trước khi tham dự Hội nghị, các đại biểu đã khảo sát một số di tích, danh thắng và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch tại thôn Thành Vật  Ảnh: Trang TTĐT xã Vân Đình

Theo lãnh đạo xã Vân Đình, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa nhờ hệ thống di sản phong phú, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng vị trí là cực phát triển phía Nam Thủ đô. Xã hiện có 108 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó 26 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố; 25 di sản văn hóa phi vật thể gồm 19 lễ hội truyền thống, một làng nghề thủ công truyền thống và nhiều tri thức dân gian có giá trị. Đây chính là nguồn tài nguyên đặc sắc để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm và công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh Hội nghị tọa đàm Ảnh: Trang TTĐT xã Vân Đình

Địa phương được định hướng trở thành một trong những trung tâm phát triển phía Nam Hà Nội theo mô hình đô thị di sản, văn hóa tâm linh, du lịch dịch vụ và làng nghề. Với quy mô hơn 60.000 dân cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Vân Đình có nhiều điều kiện để khai thác giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế sáng tạo, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững.

Sau khi khảo sát một số di tích, danh thắng và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch tại thôn Thành Vật, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến của chuyên gia. Các ý kiến khẳng định Vân Đình có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm và kinh tế sáng tạo.

Theo các chuyên gia, xã Vân Đình cần tập trung đầu tư, cải tạo không gian văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Đình tiếp thu ý kiến của các chuyên gia. Đồng chí cho biết, địa phương sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại tọa đàm thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị tọa đàm, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia đồng thời khẳng định, xã sẽ tiếp tục ưu tiên bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tri thức ẩm thực vịt cỏ Vân Đình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời nghiên cứu phát triển chuỗi sản phẩm từ gạo chất lượng cao, sen, bưởi và các đặc sản địa phương để xây dựng sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ khai thác hiệu quả lợi thế không gian sinh thái sông Đáy, sông Nhuệ, phát triển các không gian sáng tạo, quảng trường văn hóa, điểm check-in và các thiết chế văn hóa, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Nguyễn Minh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *