Chiều 28/8/2026, Tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi tổ chức ra mắt mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc”, với điểm nhấn là hoạt động truyền dạy Hát múa Ải Lao – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – cho thanh thiếu niên ngay tại Nhà văn hóa.

Đây là đơn vị thứ 3 trong 4 đơn vị được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” trên địa bàn phường Phúc Lợi. Mô hình hướng tới việc phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, tạo không gian sinh hoạt gần gũi, thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi và giao lưu của người dân.
Điểm nhấn của Nhà văn hóa Tổ dân phố số 1 là gắn các hoạt động cộng đồng với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường, Nhà văn hóa tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu nghệ thuật miễn phí dành cho thanh thiếu niên, học sinh, gồm: Tiếng Anh vui học – Happy English, múa nhịp điệu tuổi thơ và truyền dạy nghệ thuật dân gian Hát múa Ải Lao.

Trong đó, lớp truyền dạy Hát múa Ải Lao có 18 học viên, được các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Thông qua việc tìm hiểu, thực hành các làn điệu, động tác múa và những giá trị văn hóa gắn với di sản, các em có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của quê hương. Đây cũng là cách đưa di sản đến gần thế hệ trẻ, tạo nền tảng để việc bảo tồn, trao truyền được thực hiện từ cộng đồng.
Cùng với các lớp năng khiếu, Nhà văn hóa Tổ dân phố số 1 duy trì phòng đọc và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, không gian Nhà văn hóa từng bước được khai thác đa dạng, trở thành nơi người dân có thể học tập, rèn luyện, giao lưu và tham gia các hoạt động chung.

Việc ra mắt mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” mới là bước khởi đầu. Thời gian tới, Tổ dân phố số 1 tiếp tục phát huy sự tham gia của cộng đồng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động, khai thác hiệu quả không gian Nhà văn hóa, trong đó chú trọng hoạt động học tập, đọc sách, rèn luyện sức khỏe và bảo tồn, truyền dạy văn hóa truyền thống.

Qua đó, mô hình hướng tới xây dựng Nhà văn hóa trở thành một địa chỉ văn hóa gần gũi, thiết thực, có sức sống, nơi người dân muốn đến, muốn tham gia và cùng chung tay xây dựng; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.
Phúc Lợi
