Kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội năm 2025: Bứt phá, khơi thông động lực tăng trưởng

Kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội năm 2025: Bứt phá, khơi thông động lực tăng trưởng

 

Với tinh thần “đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm”, khép lại năm 2025, kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội bứt phá mạnh mẽ, GRDP tăng 8,16%, thu ngân sách đạt mức cao nhất lịch sử, tạo tiền đề và khơi thông động lực tăng trưởng năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 8,02%, đạt mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trước những biến động nhanh, bất thường trong khu vực và trên thế giới, cũng như ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ gây ra đối với sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Hòa chung khí thế đó, kinh tế – xã hội Thủ đô năm 2025 cũng đạt những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: GRDP tăng 8,16% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 31% dự toán và tăng 36,6% so với năm trước. Tính chung cả năm 2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố đạt 594,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2024. Thành phố thu hút 4.365 triệu USD vốn FDI; đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hành chính, số hóa 100% quy trình cấp phép đầu tư. Năm 2025, Hà Nội có khoảng 43,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao hơn 13,8% so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tín hiệu tích cực này cho thấy sức sống của nền kinh tế và quá trình tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp đang diễn ra theo hướng lành mạnh hơn.

Khu vực dịch vụ phục hồi tích cực, cung ứng hàng hóa đảm bảo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 tăng 3,63%. Sản xuất công nghiệp ghi nhận sự phục hồi rõ nét, trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 7,2%, mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững của Thành phố đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 3,55%, cao nhất trong 5 năm qua; kết quả này đến từ việc chuyển đổi tư duy sang kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển bền vững. Du lịch Thủ đô năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu, hệ thống lưu trú, sản phẩm du lịch và hiệu quả quảng bá, xúc tiến, qua đó khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của khu vực và thế giới với nhiều giải thưởng lớn được vinh danh, bình chọn.

Thành phố và các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người gặp khó khăn đột xuất. Tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ trên toàn Thành phố trên 100 tỷ đồng/tháng đã góp phần nâng cao mức sống người có công và thân nhân người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú trên địa bàn Thành phố. Công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đến nay, Thành phố đã hoàn thành sớm mục tiêu không còn hộ nghèo, đồng thời giảm 2.519 hộ cận nghèo và hướng tới không còn hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước vì người nghèo”, phát động Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, nhân ái. Thành phố đã trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; Quỹ “Cứu trợ” thành phố đã trích 140 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; đồng thời kịp thời chia sẻ, cứu trợ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10, số 11 và mưa lũ.

Thành phố đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân Thủ đô mừng năm mới 2026, vui xuân và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chú trọng đảm bảo nguồn cung, kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, cung cấp thực phẩm chất lượng cao, an toàn phục vụ người tiêu dùng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp phân phối đã chuẩn bị đủ nguồn hàng, sẵn sàng dự trữ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết của nhân dân. Lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026 – 2030, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tạo cơ chế, chính sách đặc thù, là động lực quan trọng để thu hút các nguồn lực cho phát triển. Kinh tế Thủ đô đang phục hồi rõ nét, nhiều dự án hạ tầng khung được khởi công và đẩy nhanh tiến độ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được tập trung đầu tư, du lịch dịch vụ và chuyển đổi số có nhiều bứt phá; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số cũng mở ra cơ hội để Thủ đô Hà Nội đi tắt, đón đầu, phát triển nhanh lực lượng sản xuất. Thẳng thắn nhìn vào thực tế, Hà Nội đã nhận diện rõ 05 điểm nghẽn đối với sự phát triển bền vững của Thành phố, đó là: trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành ủy, UBND Thành phố đang tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, căn cơ để khắc phục các điểm nghẽn này. Những chuyển biến tích cực ngày càng rõ nét trên các đường phố, công trình và trong cách ứng xử, nếp sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đặt mục tiêu đến năm 2030: “Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc”. Quyết tâm và hành động ngay từ những ngày đầu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030 và là minh chứng sống động cho sự ưu tiên của Thành phố, đặt sự thụ hưởng của Nhân dân là mục tiêu và thước đo sự phát triển./.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *