Tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng!
Cách đây 81 năm, vào ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, với 34 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, đã được thành lập tại tỉnh Cao Bằng. Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử cách mạng đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Ra đời vào thời điểm đầy gian khó của cách mạng, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và Bác Hồ, cùng sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, đã cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
Quân đội ta, từ những chiến sĩ “quần nâu áo vải”, đã trở thành đội quân “bách chiến, bách thắng”, từ chiến công đầu Phai Khắt, Nà Ngần đến tổng khởi nghĩa, làm nên thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Quá trình chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng dân tộc bước vào cuộc trường chinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quân đội ta vừa xây dựng, vừa chiến đấu, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phát huy vai trò nòng cốt, cùng toàn dân kháng chiến, giành thắng lợi từng bước và tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Những chiến công oanh liệt: Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954), “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972), Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975 – đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, là những mốc son chói lọi mà Quân đội ta đã viết tiếp truyền thống bất khuất, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với bản chất tốt đẹp và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong chiến đấu, Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội luôn luôn đồng cam cộng khổ với nhân dân trong mọi lúc, mọi nơi; là lực lượng chủ công, xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Bộ đội luôn kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong những lúc nguy nan, gian khó. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Dấu ấn nổi bật trong công tác hậu cần năm 2025 của Quân đội là việc triển khai đồng bộ, toàn diện, đầy đủ, kịp thời, an toàn hậu cần cho nhiệm vụ A50, A80; triển lãm 80 năm thành tựu đất nước; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai; cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar…
Năm 2025, thiên tai, bão lũ lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều địa phương chịu thiên tai kép, bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Trong những thời điểm khó khăn nhất, bộ đội luôn có mặt kịp thời ứng cứu nhân dân. Khi bão lũ đi qua, bộ đội lại là lực lượng ở lại cuối cùng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Từ thần tốc giúp nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An dựng lại nhà sau trận lũ quét, sạt lở đất cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025; tháng 11-12/2025, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ lại dồn tâm, dốc sức triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Xác định rõ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, các đơn vị chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương. Năm 2025, Quân đội đã điều động hơn 1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân; gần 26.000 lượt phương tiện; tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn gần 1.800 vụ, cứu được 1.708 người và 130 phương tiện; hỗ trợ di dời hơn 325.000 hộ với gần 1,2 triệu lượt người từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; thông báo, hướng dẫn cho gần 908.000 phương tiện với gần 4 triệu người biết thông tin, diễn biến của bão, áp thấp để kịp thời phòng tránh, neo đậu nơi an toàn. Toàn quân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa hơn 18.390 căn nhà với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Cấp ủy, chính quyền từ thành phố Hà Nội đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố đã có nhiều giải pháp gắn kết quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm củng cố, nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng của Thủ đô.
Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có sức mạnh tổng hợp, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nắm tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu và sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô (đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9). Qua đó, lan tỏa phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới.
Tự hào truyền thống 81 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn khẳng định bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Từ năm 1989, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 22/12 hằng năm là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây không chỉ là ngày của riêng Quân đội, mà là ngày hội của toàn dân Việt Nam cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội Quốc phòng toàn dân nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước vững mạnh, đoàn kết và yêu thương nhau. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh từ Nhân dân, với truyền thống hào hùng của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt trọn niềm tin yêu và lòng tự hào sâu sắc về truyền thống vẻ vang, oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng!
Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới!
