Tiếp tục chương trình làm việc với các tỉnh, thành về phát triển công nghiệp văn hoá, sáng 23/10/2025, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị trao đổi học tập kinh nghiêm thực tế về mô hình quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ phát triển công nghiệp văn hoá giữa Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.
Tiếp đoàn Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, có đồng chí Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc Sở.
Về phía đoàn Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, có đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc khối quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các phường, xã có mô hình hoạt động công nghiệp văn hoá phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại Hội nghị, Đoàn khảo sát được nghe giới thiệu tổng quan về các hoạt động phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa tại khu vực Đông Lâm Đồng. Tiếp đến là các tham luận về phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa do đơn vị quản lý gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn phía Đông Lâm Đồng của rung tâm Văn hoá và Quản lý Công viên địa chất Đăk Nông, tham luận về quản lý, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; công tác quảng bá, truyền thông trong các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, tham luận về công tác quản lý, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực với đại diện các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển thể thao thành tích cao tại Lâm Đồng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng và tham luận về việc liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết quốc tế để quảng bá các không gian sáng tạo văn hóa – du lịch – thể thao tại tỉnh Lâm Đồng của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp văn hoá
Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững thể thao thành tích cao. Thực tế tại Lâm Đồng, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân yêu thể thao chủ yếu đồng hành với vai trò phối hợp, hỗ trợ tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao. Thông qua đó, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, đồng thời đóng góp cho đời sống tinh thần của người dân.
Các Liên đoàn, Hội thể thao không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người dân, mà còn trực tiếp phối hợp tổ chức các giải phong trào; đồng thời vận động tài trợ cho VĐV, trang thiết bị cho huấn luyện. Chính hệ thống này đã tạo mạng lưới xã hội hóa rộng khắp, góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tăng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội trong phát triển thể thao.
Xác định phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp – bền vững – xã hội hóa sâu rộng, Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HLV, VĐV theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế khuyến khích gắn bó lâu dài, hỗ trợ VĐV sau giải nghệ; phát huy vai trò gương mẫu, truyền lửa của các HLV và VĐV tiêu biểu đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá- huy động doanh nghiệp đồng hành cùng thể thao.
Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tích cực quảng bá, truyền thông các mô hình phát triển công nghiệp văn hoá.
Trong những năm qua, Nhà hát luôn chú trọng công tác quảng bá, truyền thông trong các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Luôn tích cực khai thác, tìm kiếm đối tác mới, mở rộng địa bàn hoạt động biểu diễn, tăng số tiền doanh thu, đẩy mạnh công tác Makerting, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật, quảng bá thương hiệu với các nhà tổ chức biểu diễn và công chúng trong cả nước (trên các phương tiện truyền thông trang mạng xã hội Facebook, Youtube của đơn vị); Xây dựng kế hoạch và tổ chức biểu diễn giao lưu nghệ thuật theo phương thức “Hoán đổi chỉ tiêu phục vụ chính trị không thu” với các Đoàn nghệ thuật tỉnh bạn trong cả nước. Với phương thức biểu diễn này, không chỉ tạo điều kiện cho Nhân dân và du khách được thưởng thức nhiều loại hình biểu diễn mới, làm phong phú thêm nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng; mặt khác, Nhà hát còn nghiên cứu được thị hiếu khán giả, qua đó quảng bá, tiếp thị chương trình để tổ chức biểu diễn nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau. Ngoài ra, Nhà hát còn thường xuyên tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố ở các điểm trung tâm, khu du lịch nhằm phục vụ Nhân dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh, qua đó thu hút được nhiều du khách du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.
Phối hợp tham gia ký kết hợp đồng thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty tổ chức các sự kiện… tạo điều kiện cho diễn viên tham gia tập luyện và biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ sự kiện chính trị tại các tỉnh, thành trong cả nước theo phương thức hợp đồng cung ứng diễn viên; Phối hợp với Công ty Seagull xây dựng vỡ diễn Show “Huyền thoại làng chài”, tổ chức biểu diễn thường xuyên tại sân khấu Làng chài xưa (Mũi Né, Bình Thuận cũ), cho ra đời sản phẩm dịch vụ du lịch phục vụ cho du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại (Bình Thuận cũ), bình quân mỗi xuất diễn thu hút hơn 800 du khách đón xem, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
Cùng với đó đơn vị luôn tích cực khai thác vốn nghệ thuật dân gian của các dân tộc trong tỉnh để sáng tạo nên nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật mới; bên cạnh việc phát huy trực tuyến dòng lưu chính là “Dân tộc truyền thống”, Nhà hát còn tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới và tận dụng tối đa các loại hình nghệ thuật khác xây dựng chương trình biểu diễn thêm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức để tiếp cận rộng rãi đối tượng công chúng, đáp ứng tốt công tác tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và mọi yêu cầu của các đối tác.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình phát triển công nghiệp văn hoá tại Hà Nội.

Bà Trần Thị Hải, Trưởng phòng VHXH xã Bát Tràng trao đổi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hoá ở làng gốm Bát Tràng
Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các mô hình phát triển công nghiệp văn hoá tại Hà Nội. Bà Trần Thị Hải, Trưởng phòng Văn hoá Xã hội xã Bát Tràng đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hoá ở làng gốm Bát Tràng…
Mai Quyên
