Tối 12/4/2025, tại sân khấu khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa và Thể thoa thành phố Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật dân gian chủ đề “Tiếng gọi Cao nguyên”.

Các đại biểu tham dự chương trình có: Ông Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Ông Trần Hồng Tiến – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; Bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội; Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Với 12 tiết mục được biểu diễn liên tục, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Ca Múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã mang đến Thủ đô một chương trình nghệ thuật dân gian “Tiếng gọi Cao nguyên” sôi động và hấp dẫn. Có lẽ vì vậy mà dù trời mưa khá nặng hạt nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại sân khấu ngoài trời để xem và cổ vũ cho chương trình.

Các tiết mục múa, hát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng như: Hoà tấu chiêng Knăh; Diễn tấu Chingding Arap M’ô: Tiếng chim Pơ Rơ Tok gọi vào mùa; Hát: Nhớ mùa thu Hà Nội; Hát: Lời Dray Sap; Độc tấu T’rưng: Nhớ Về Hà Nội; Múa: Mừng mùa; Hát: Điểm đến cà phê thế giới, Tìm anh từ ánh lửa mặt trời; Hòa tấu nhạc cụ: Chùm rễ gió; Đơn ca Nam:Bing Khắp Ê Đê; Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Vía Trời Cha… luôn nhận được sự hưởng ứng của khán giả bằng những tràng pháo tay thích thú.

Chương trình đã mang đến cho người xem một không gian văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và con người Tây Nguyên ngay giữa lòng Thủ đô. Đặc biệt, tiết mục Còn thương nhau về Buôn Mê Thuột ở màn kết chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo khán giả khi tất cả cùng nắm tay nhau nhảy múa và thưởng thức rượu cần ngay tại không gian phía trước sân khấu.

Cùng với chương trình nghệ thuật âm nhạc dân gian “Tiếng gọi Cao nguyên”, tối ngày 13/4/2025 ( tối Chủ nhật), Đoàn Ca Múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại Rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Đây là các hoạt động nằm trong chương trình quảng bá văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên tại Thủ đô Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Hy vọng với các hoạt động ý nghĩa này, khán giả Thủ đô Hà Nội có cơ hội hiểu thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc và con người của vùng đất Tây Nguyên, nơi có 49 dân tộc cùng sinh sống, nơi không chỉ được biết đến là thủ phủ của cà phê mà còn là nơi có không gian Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên – Một di sản quý báu được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
PV
