Trong tháng 3/2026, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ” nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho Nhân dân và du khách
Chương trình được tổ chức trong không khí mùa xuân với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu, lễ hội đặc sắc, góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đang được gìn giữ và thực hành tại Làng. Đồng thời, các hoạt động hướng tới phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.
Các hoạt động tháng 3 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc gồm: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer. Đồng bào đến từ 11 địa phương đang tham gia hoạt động thường xuyên tại Làng như Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cần Thơ.
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng, chương trình góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật gắn với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ”.
Điểm nhấn là hoạt động chuyên đề “Lễ hội mùa xuân” với sắc màu văn hóa của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ, trong đó tái hiện nghi lễ ví đu – nghi thức truyền thống gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng. Nghi lễ do già làng, thầy mo và đại diện đồng bào thực hiện nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an. Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động hát ví, đánh chiêng, giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc Mường.

Cùng với đó là chương trình dân ca dân vũ “Hoa xuân đất Mường”, giới thiệu những làn điệu, điệu múa đặc trưng của đồng bào Mường, cùng hoạt động trình diễn múa trống đu, khua luống, loại hình nghệ thuật truyền thống thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, mừng nhà mới, cầu mùa.
Bên cạnh đó, sự kiện “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” của dân tộc X’tiêng (Đồng Nai) sẽ tái hiện Lễ cầu phúc, cầu an đầu xuân, một nghi lễ truyền thống quan trọng của cộng đồng X’tiêng. Lễ hội được tổ chức với các nghi thức cúng tại nhà dài, nhà kho lúa và khu vực sân lễ hội, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ của đồng bào.
Trong khuôn khổ hoạt động còn có nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật như “Xuân gọi từ buôn làng”, trình diễn nhạc cụ truyền thống, cồng chiêng, đàn đá; trình diễn trang phục thổ cẩm “Sắc màu thổ cẩm” với các thiết kế từ chất liệu truyền thống kết hợp yếu tố hiện đại.

Trải nghiệm văn hóa và nghề truyền thống
Du khách đến tham quan có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như:Tìm hiểu và thực hành dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống của đồng bào X’tiêng; Trải nghiệm bắn nỏ, giã gạo, gùi lúa, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy ống tre, đi cà kheo; Khám phá không gian văn hóa ẩm thực với các món đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, canh bồi, rượu cần…; Giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, kéo co, đánh đu.
Ngoài các hoạt động sự kiện, vào các dịp cuối tuần trong tháng 3 sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn dân ca dân vũ như “Tháng Ba Tây Nguyên – Em là hoa Pơ lang” và “Mùa Ban nở” tái hiện sắc màu văn hóa của các dân tộc vùng Tây Nguyên và Tây Bắc.
Thông qua chuỗi hoạt động “Mùa xuân và tuổi trẻ”, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống và trải nghiệm di sản của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững, tạo điểm đến hấp dẫn cho Nhân dân và du khách trong dịp đầu xuân.
Hà An
