Di sản – Bảo tồn

Thanh Oai đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp Thành phố đối với Đền Hàng Tổng

Ngày 30/3/2026 (tức 12/2 âm lịch), xã Thanh Oai tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp Thành phố cho Đền Hàng Tổng. Sự kiện diễn ra trang trọng, gắn với các nghi thức truyền thống và khai hội xuân.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền đã công bố Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 24/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận Đền Hàng Tổng là di tích cấp Thành phố. Việc xếp hạng khẳng định giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của di tích, đồng thời thể hiện sự quan tâm trong công tác bảo tồn di sản.

 

Lãnh đạo xã Thanh Oai trao Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố Đền Hàng Tổng cho Ban Quản lý di tích

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh, việc đón nhận Bằng xếp hạng không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt ra trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời đề nghị tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý di tích, xây dựng quy chế hoạt động và tăng cường các giải pháp bảo tồn, rà soát quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn.

Đền Hàng Tổng được hình thành từ thời Lý, gắn với không gian văn hóa của vùng Tổng Phương Trung xưa gồm 7 thôn, nay đều thuộc địa bàn Thanh Oai. Di tích thờ hai vị thần Đại Hải Quốc Vương và Trị Hải Quốc Vương, cùng hai vị dưỡng phụ là Bảo Từ Thái sư và Thái Bảo nhị vị. Trong tín ngưỡng dân gian, đền được coi là nơi linh thiêng, gắn với nhiều câu chuyện cầu đảo linh ứng, từng được các triều đại phong kiến sắc phong Thượng đẳng thần.

Việc xếp hạng di tích thể hiện sự quan tâm trong công tác bảo tồn di sản

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây từng là cơ sở hoạt động cách mạng. Năm 1947, công trình bị phá hủy do chiến tranh và đến năm 2003 được phục dựng, tôn tạo theo nguyện vọng của Nhân dân. Hiện nay, đền có kiến trúc dạng chữ Nhất với các hạng mục chính như cổng, nhà hữu vu, đền chính, hậu cung và khuôn viên, mang đậm nét cổ kính.

Hằng năm, vào ngày 11–12 tháng 2 âm lịch, lễ hội Đền Hàng Tổng được tổ chức nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi. Năm nay, lễ hội càng thêm ý nghĩa khi gắn với sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng di tích.

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố khối đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương giàu truyền thống lịch sử, đang trên đà phát triển.

VH-XH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *