Tiêu điểm Hà Nội

Tổ chức Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Trung Quốc

Sáng 13/11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ 10 khai mạc tại Hà Nội. Đây là cơ chế hợp tác được hai nước thành lập từ năm 2002 với mục đích trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc.

Đây là sự kiện đối ngoại chính trị và kinh tế quan trọng của Thủ đô Hà Nội, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời đề xuất ra những phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt – Trung lần thứ X. Ảnh: QĐND

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu của Việt Nam và Trung Quốc. Về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Chính phủ… và đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QĐND

 

Về phía Trung Quốc có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba và Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải.

Với chủ đề: “Mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hành lang kinh tế Việt – Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới”, Hội nghị hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa phương, để ra các nội dung hợp tác thực chất, có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của các bên.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X diễn ra trong thời gian 2 ngày (13 đến 14-11) với phiên toàn thể và ba phiên thảo luận chuyên đề về: Đầu tư, thương mại; văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch; giao thông vận tải, logistics.

Trong phiên toàn thể, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách, hoạt động hợp tác, liên kết cùng có lợi giữa các địa phương trong tuyến hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả.

Chiều 13/11 đã diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề, trong đó chuyên đề “Văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục” do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng trình bày, tập trung vào nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục giữa các địa phương trong hành lang kinh tế.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên đề

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: “Xác định rõ văn hoá là yếu tố cốt lõi, là động lực mới góp phần quan trọng vào phát triển bền vững, thu hút thêm nguồn lực, tạo ra lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP và từng bước định vị thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển văn hoá nói chung và công nghiệp văn hoá nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao cả trong nước và quốc tế; năm 2018 ngành công nghiệp văn hoá chiếm tỷ trọng 3,7% GRDP của Thành phố. Trong bức tranh tổng thể hợp tác triển vọng chung giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, có thể khẳng định, tiềm năng hợp tác giao lưu văn hoá, phát triển du lịch, y tế, giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và các địa phương Việt Nam dọc hành lang kinh tế Việt – Trung với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nói riêng còn rất lớn. Nhằm khai thác hiệu quả hợp tác song phương tương xứng với tiềm năng sẵn có hai bên, việc tăng cường thúc đẩy, làm sâu sắc, hiệu quả thiết thực hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa các tỉnh, thành phố dọc hành lang kinh tế giữa hai bên là vô cùng cần thiết”.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phiên thảo luận chuyên đề Văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Trung Quốc là cơ hội để 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi, thông tin, thúc đẩy kết nối về giao thông, hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, y tế, tiền tệ và nghiệp vụ bảo hiểm; cũng như thắt chặt tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, qua đó tăng cường giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế thương mại, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Thanh Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *