Ngày 27/5, Đoàn công tác của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội phối hợp UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội tọa đàm với các nhân chứng lịch sử, người am hiểu, người liên quan đến các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá và đình Phú Đa, xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất).
Quang cảnh buổi làm việc.
Ảnh: Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Thạch Thất
Tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, các nhân chứng lịch sử, trụ trì chùa Tây Phương, các cụ cao niên đã cung cấp các thông tin, mốc thời gian về sự kiện Bác Hồ về thăm chùa Tây Phương. Trong đó, có 2 lần Bác về thăm chùa, lần thứ nhất vào năm 1947 trên đường di chuyển lên Thủ đô kháng chiến và lần thứ 2 vào ngày sinh nhật Bác 19/5/1959.
Tại đình Phú Đa, xã Cần Kiệm, các nhân chứng lịch sử đã nhấn mạnh về truyền thống cách mạng anh hùng của cán bộ và Nhân dân thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Cụ Tạ Kiến Sâm nhân chứng sống đã tường thuật về sự kiện đồng chí Tôn Đức Thắng về mít tinh, đọc lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 1946 tại đình Phú Đa…


Những thông tin về các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ gắn bia địa điểm lưu niệm.
Ảnh: Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Thạch Thất
Những thông tin mà các nhân chứng lịch sử, người am hiểu, người liên quan đến các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến cung cấp sẽ là những tư liệu quý, làm sâu sắc, phong phú hơn các tư liệu lịch sử của quê hương. Đồng thời là cơ sở để Đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ gắn bia địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến.
Đây là niềm vinh dự của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Xá, xã Cần Kiệm nói riêng, huyện Thạch Thất nói chung. Việc được gắn bia địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương.
Thảo Nhi
