Ngày 20/8/2026, Tiểu ban Quản lý di tích thôn Đồng Tháp, xã Đan Phượng tổ chức Lễ tổng kết công tác tu bổ, tôn tạo Đền Bãi Tháp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo xã Đan Phượng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các cụ cao niên cùng đông đảo Nhân dân thôn Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo Đền Bãi Tháp. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp Thành phố năm 2000, là nơi Nhân dân địa phương thành kính tưởng niệm Thành Hoàng làng Tả Giai Đại tướng quân Minh Châu Lôi Chấn, vị tướng có công trong thời kỳ khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Trải qua thời gian, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian thờ tự cũng như việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Trên cơ sở đó, dự án tu bổ, tôn tạo Đền Bãi Tháp được triển khai từ tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ 482 triệu đồng, tập trung tu bổ các hạng mục chính của di tích.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% các hạng mục theo kế hoạch, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân. Bên cạnh nguồn lực đầu tư cho dự án, công tác xã hội hóa cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Có 74 cá nhân, hộ gia đình và tập thể tự nguyện đóng góp 142,49 triệu đồng để hoàn thiện một số hạng mục và không gian thờ tự của Đền Bãi Tháp.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp, đồng hành của các tập thể, cá nhân và Nhân dân thôn Đồng Tháp trong quá trình triển khai công tác tu bổ, tôn tạo di tích.
Đồng chí đề nghị Tiểu ban Quản lý di tích tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích; chú trọng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm sự tôn nghiêm của Đền Bãi Tháp. Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội; đồng thời chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn và các trường học quan tâm khai thác, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Bãi Tháp, gắn công tác bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.
Việc hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đền Bãi Tháp là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Công trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, chung sức của cộng đồng và Nhân dân địa phương, qua đó góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng gắn với di tích, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
PV
Ảnh: Đan Phượng
