Văn hóa

Tổng kết Liên hoan Múa hát tập thể và Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022

Chiều 26/8, Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết Liên hoan Múa hát tập thể và Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022; đồng thời tổ chức triển khai Liên hoan Dân ca, dân vũ – Hà Nội năm 2022 và cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống Trẻ” – Hà Nội năm 2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức Liên hoan Múa hát tập thể và Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022.

Liên hoan Giọng hát Họa mi được tổ chức vào 19h00 các ngày 29, 30, 31/7/2022, tại Sân khấu ngoài trời khu vực Tượng đài Cảm tử – Phố đi bộ hồ Gươm. Liên hoan có 20 đơn vị tham gia. Mỗi thí sinh đại diện cho các đơn vị quận, huyện, thị xã dự thi thể hiện 2 ca khúc với 2 phần thi dành cho ca khúc quy định và ca khúc tự chọn.

Liên hoan Múa hát tập thể với chủ đề “Chấp cánh ước mơ” được tổ chức vào 19h00 các ngày 3, 4/8/2022, tại Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Thành phố (số 7 – Phùng Hưng – Hà Đông). Liên hoan có 23 đơn vị tham gia. Mỗi đơn vị quận, huyện, thị xã dự thi 2 tiết mục, trong đó có 1 tiết mục Múa tập thể theo danh mục các điệu múa quy định của Thành phố trong nội dung tập huấn năm 2022; 1 tiết mục Hát tập thể theo danh mục các ca khúc được tập huấn năm 2022 và các năm trước.

Nhận xét về Liên hoan Giọng hát Họa mi, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Đại diện Ban Giám khảo cho biết: Liên hoan tổ chức vào 3 đêm tại Tượng đài Cảm tử trên phố đi bộ hồ Gươm là một sáng tạo rất đáng ghi nhận của Trung tâm Văn hóa Thành phố. Ban Giám khảo đánh giá rất cao về chuyên môn của các đơn vị quận, huyện, thị xã khi chuẩn bị chương trình nhờ sự trợ giúp của dàn múa minh họa, dàn hát phụ họa, hát bè để giúp thí sinh tự tin, mạnh dạn, bản lĩnh hơn khi lần đầu lên sân khấu thi đơn ca. Nhiều đơn vị đã phối khí làm nâng cao được giọng ca. Các đơn vị đã dành thời gian cho các em thiếu nhi tập luyện, phối hợp với bản phối, dàn múa, dàn tốp ca minh họa. Âm thanh trong veo, ngây thơ, hồn nhiên của các em thiếu nhi cất lên cao vút tại Liên hoan đem đến cho người nghe biết bao cung bậc cảm xúc. “Cái thời mộc mạc, đơn giản, có gì làm đấy, “cây nhà lá vườn” đã không còn thấy trên sân khấu Liên hoan Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022”, nhạc sĩ nhấn mạnh. Có được thành công một cách toàn diện, phải kể đến công tác tổ chức thực hiện Liên hoan của Trung tâm Văn hóa Thành phố khi triển khai tới cơ sở một cách hiệu quả các văn bản thông báo, hướng dẫn, quy chế cuộc thi. Các đơn vị quận, huyện, thị xã quán triệt tốt nên cả quá trình Liên hoan không đơn vị nào vi phạm quy định của Ban Tổ chức. Bên cạnh những thành công tốt đẹp, Liên hoan vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Nhiều đơn vị vẫn chưa ý thức được việc đầu tư cho sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cũng chính là đầu tư cho con người. Vì thế, một số chương trình mang tính chất làm cho xong, chưa bỏ công sức tìm tòi hạt nhân, bồi dưỡng, đầu tư cho các em thiếu nhi một cách bài bản; sử dụng nhiều tác phẩm đã quá lâu, quá quen thuộc, dễ dàn dựng, dùng những bản phối khí nhạt nhòa, không nâng được giọng ca của các em. Nhiều em hát nhạc beat chệch choạc, không theo kịp độ nhanh, chậm dẫn đến ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. Những tác phẩm có nhịp điệu mới các em rất thích lại thật hiếm hoi, mặc dù hiệu quả không cao nhưng các em vẫn yêu thích như “Việt Nam những chuyến đi”, “Rock vầng trăng”…

Bà Trần Thanh Tú – Đại diện Ban Giám khảo cũng cho rằng, Liên hoan Múa hát tập thể được các đơn vị đầu tư tốt về trang phục, đạo cụ đẹp, bắt mắt, rất phù hợp với bài hát, điệu múa. Các em thiếu nhi nhiệt tình tham gia và cháy hết mình trên sân khấu. Trải qua 2 năm dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Văn hóa Thành phố không tổ chức được, cũng trong thời gian đó, điều kiện sinh hoạt hè của các em thiếu nhi gặp khó khăn. Nhưng qua các buổi Liên hoan, Ban Giám khảo ghi nhận chất lượng Liên hoan năm nay cả múa và hát đều rất tốt. Các biên đạo múa, thầy, cô giáo dạy hát đã nghiên cứu, sáng tạo, phát triển thành các tác phẩm múa, hát tập thể có nhiều màu sắc, dàn dựng cuốn hút, không bị trùng lặp. Múa phụ họa cho các bài hát được đầu tư công phu, hoành tráng, mang đến cho Liên hoan chất lượng cao. Các bài hát, múa mẫu đạt chất lượng tốt nên khi triển khai về quận, huyện, thị xã, các tác phẩm được biên đạo sáng tạo, dàn dựng đem đến Liên hoan nhiều phong cách, vẻ đẹp khác nhau. Một số đơn vị đã tìm tòi, đầu tư tốt về múa như quận Hai Bà Trưng (sáng tạo về múa tốt), quận Hà Đông (múa động tác được phát triển rất hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi), quận Tây Hồ (múa cơ bản rất đúng với bài mà biên đạo múa sáng tác và phát triển phần sau rất tốt), quận Cầu Giấy (hát rất đúng nhạc, đúng tone, kỹ thuật tốt, múa phụ họa cho bài hát công phu, phù hợp)…Các tác phẩm múa, hát dàn dựng và phát triển không bị gò ép, khiên cưỡng, trình bày trên sân khấu đẹp mắt, sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp hát thu sẵn, mặc dù tiết mục được dàn dựng múa phụ họa công phu. Một số đơn vị dàn dựng đôi khi quá sức với các em vì nhanh quá và khó quá. Các tiết mục múa, hát tập thể rất đông nhưng trình độ không đồng đều dẫn đến tiết mục hiệu quả không cao. Một số đơn vị tham gia thi hát có chỉ huy chưa làm tốt…

Ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, nhân dịp tổng kết, Ban Tổ chức đã chứng nhận và trao thưởng Liên hoan Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022 gồm: 1 giải Nhất (giọng hát Hà Anh, quận Cầu Giấy), 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 23 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề, gồm: giải Phong cách – thí sinh quận Hoàng Mai, Đống Đa; Triển vọng – thí sinh quận Cầu Giấy, thị xã Sơn Tây; thể hiện bài hát mới sinh động – thí sinh huyện Thanh Trì, quận Tây Hồ; thể hiện tốt ca khúc về biển đảo – thí sinh quận Thanh Xuân; thể hiện tốt ca khúc về Hà Nội – thí sinh Hoàn Kiếm; bài hát “Em yêu quê hương” – sáng tác Hoàng Bình, bài hát “Dung dăng dung dẻ” – sáng tác Nguyễn Minh Đức – giải Ca khúc được nhiều đơn vị sử dụng.

Ban Tổ chức chứng nhận và trao thưởng Liên hoan Múa hát tập thể – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022: Ở phần thi Múa tập thể gồm 1 giải Nhất (tiết mục “Hè về bên em”, quận Hai Bà Trưng), 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích; phần thi Hát tập thể gồm 1 giải Nhất (tiết mục “Đẹp nhất bông sen”, quận Cầu Giấy), 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 14 giải Khuyến khích, 10 giải Phong trào cho các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Trung tâm Văn hóa Thành phố đã tổ chức triển khai Liên hoan Dân ca, dân vũ và Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” – Hà Nội năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022), tiếp tục thực hiện Chương trình số 06- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”.

Một số hình ảnh tại tổng kết Liên hoan Múa hát tập thể và Giọng hát Họa mi – Thiếu nhi Thủ đô năm 2022:

Đông đảo đại biểu đến dự.

Trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Bà Lý Thị Thúy Hạnh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố triển khai Liên hoan Dân ca, dân vũ – Hà Nội năm 2022; Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống Trẻ” – Hà Nội năm 2022.

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *