Việc đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đền Sái là niềm vinh dự, tự hào của địa phương, là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch cho di tích đền Sái.
Sáng 18/8/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Lễ công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau ghi danh.
Trong đợt ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, Hà Nội có 9 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có lễ hội đền Sái ( thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh – nay là xã Thư Lâm).
Lễ hội đền Sái có nguồn gốc từ việc vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Đền là nơi thờ Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ – Người có công giúp vua Thục An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Đền Sái đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1986.
Sau khi xây xong thành và đăng quang ngôi vua, hàng năm, cứ vào ngày 11 tháng Giêng, vua An Dương Vương lại đến đây làm lễ tạ ơn. Sau thấy việc đi lại tốn kém tiền của dân, Vua liền cho phép dân ở đây được thay mình thực hiện nghi lễ Thiên Tử, tạ ơn Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Từ đó, lễ hội đền Sái có nghi lễ rước vua giả đặc sắc, độc đáo có 1 không hai ở Hà Nội. Một người ưu tú, cao niên của làng sẽ được cử đóng vai Vua đi tế lễ.




Di tích Quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội đền Sái
Lễ hội đền Sái đã có từ ngàn năm qua, với những nghi thức tiêu biểu: Rước vua Giả, cung kính đón vua và tục ướm gươm, chém tinh gà trắng cũng rất hấp dẫn. Nhiều năm qua, lễ hội đền Sái được Nhân dân địa phương trân trọng, giữ gìn. Tục truyền, sau này khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long đã về đền Sái rước duệ hiệu đức Huyền Thiên từ đền Sái về xây đền ở cạnh hồ Tây, để thần trấn giữ kinh thành.
Việc đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đền Sái là niềm vinh dự, tự hào của địa phương, là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch cho di tích đền Sái.
Quỳnh Anh
