Năm 2024, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội phấn khởi, tự hào vì đã có nhiều nỗ lực đóng góp vào thành tựu phát triển chung của văn hóa Thủ đô và đất nước.
Trung tâm đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn như liên hoan, hội thi, hội diễn, cuộc thi vào các dịp lễ lớn, sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy phong trào văn hóa tại cơ sở.
Chung khảo Liên hoan Đồng ca, hợp xướng và Múa tập thể – Thiếu nhi Thủ đô năm 2024
Các hoạt động được tổ chức đa dạng về hình thức và nội dung, thể hiện sự phong phú của đời sống văn hóa Hà Nội. Có thể kể đến như Liên hoan “Tiếng hát Cựu Thanh niên xung phong” – Hà Nội năm 2024, tri ân lực lượng cựu thanh niên xung phong, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Chung khảo Liên hoan Đồng ca, hợp xướng và Múa tập thể – Thiếu nhi Thủ đô năm 2024 với chủ đề “Tự hào thành phố em yêu”, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng; Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng với chủ đề “Thủ đô Hà Nội – Vị thế mới – Tầm vóc mới”, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ của Hà Nội; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”, khơi dậy niềm tự hào và chung sức xây dựng Thủ đô; Cuộc thi Sáng tác ca khúc “Thanh âm Hà Nội” chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, tạo nên những giai điệu về Hà Nội từ khắp mọi miền đất nước; Cuộc thi Nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” – Hà Nội lần thứ II tạo sân chơi cho giới trẻ, thể hiện sự năng động, sáng tạo và tình yêu Thủ đô; Liên hoan nghệ thuật Cựu Chiến binh Thủ đô lần thứ VI ca ngợi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tạo sân cho các cựu chiến binh… Những hoạt động văn hóa nghệ thuật không chỉ giúp kết nối cộng đồng mà còn khơi dậy tình yêu Hà Nội trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”
Đối với hoạt động hướng dẫn phong trào cơ sở: Trung tâm triển khai các chương trình, nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa. Đa dạng các loại hình liên hoan, hội thi, hội diễn, biên tập và phát hành các ấn phẩm chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở.
Hoạt động văn hóa Câu lạc bộ: 18 Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm với 1.080 hội viên, luôn được quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, Câu lạc bộ Nghệ thuật Thiếu nhi Thủ đô nổi bật với nhiều hoạt động phong phú, chắp cánh cho các tài năng nhí. Các câu lạc bộ nghệ thuật cơ sở, các lớp tập huấn kỹ năng trình diễn nghệ thuật đã tạo điều kiện để các bạn trẻ thể hiện tài năng và tình yêu với văn hóa Thủ đô.
Cuộc thi Nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” – Hà Nội lần thứ II
Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng: Trung tâm tập trung vào việc sử dụng điện ảnh để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và văn hóa. Tổ chức nhiều buổi chiếu phim phục vụ các sự kiện lịch sử, chính trị, đồng bào vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, Trung tâm tổ chức chiếu phim “Đào, phở và piano” tại Rạp Kim Đồng, nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.
Hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị: Bên cạnh tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Trung tâm còn chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tham gia các liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp quốc gia như Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024. Kết quả, Trung tâm đạt giải toàn đoàn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 2 Bằng khen; đạt giải tiết mục gồm 2 giải A, 1 giải B, 1 giải C…
Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề dàn dựng, biểu diễn Trống hội, Cờ hội
Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2025, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như: Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao để thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đúng hướng và có hiệu quả; thể hiện sự quyết tâm và niềm tin vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”. Trung tâm sẽ tiếp tục là một đơn vị đi đầu trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Thủ đô./.
Thảo Nhi