Về Trung Tú hôm nay thấy cảnh quan thật yên bình với những tuyến đường hoa rực rỡ. Các không gian công cộng được giữ gìn, chăm sóc xanh, sạch, đẹp. Người dân Trung Tú sống nghĩa tình, đoàn kết, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…
Cảnh quan sáng- xanh- sạch – đẹp; đời sống tinh thần, vật chất, không ngừng được nâng cao, quan tâm. Nếp sống văn hóa được giữ gìn, phát huy.. đó là những kết quả nổi bật ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa khi thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vùng quê Trung Tú ngày càng khang trang, giàu đẹp, trở thành vùng quê đáng sống.
Một góc làng quê xanh – sạch – đẹp ở Trung Tú
Ảnh: Bùi Tươi
Xã Trung Tú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã chiếm 95,3% và tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt 90,2%. Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và đã được huyện phê duyệt đầu tư nâng cấp với kinh phí 1,9 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng được đẩy mạnh, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của nhân dân. Chỉ tính riêng năm 2024, xã đã huy động được hơn 350 chậu hoa, 350 cây cảnh, 12 tranh bích họa, gần 300m lan can sắt khu vực Nhà văn hóa và hơn 500 ngày công lao động, với tổng trị giá hơn 340 triệu đồng.
Hội viên phụ nữ xã Trung Tú chăm sóc đường hoa
Ảnh: Thanh Tú
Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đã tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép các chương trình, dự án và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với phương châm phát huy nội lực của cộng đồng, có sự hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia của các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhờ sự quan tâm của thành phố, huyện và sự nỗ lực của người dân, nhiều công trình hạ tầng ở Trung Tú được cải tạo, nâng cấp. Đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa, giúp bà con thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất. Đến nay, hệ thống điện – đường – trường – trạm tại địa phương đã được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống người dân. Xã cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời, tạo điều kiện cho người dân rèn luyện sức khỏe. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn đều đạt danh hiệu Làng văn hóa, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo hay nhà tạm, nhà dột nát. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 77,2 triệu đồng/năm. Trong đó, thôn Thanh Hội và Quảng Tái đã thành công trong xây dựng thôn thông minh tiêu biểu của huyện.
Là địa phương thí điểm mô hình thôn thông minh, thôn Thanh Hội đã có những chuyển biến tích cực. Chi bộ thôn Thanh Hội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi hội, chi đoàn trong thôn thực hiện các tuyến đường tự quản, sản xuất đa canh, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, hỗ trợ người dân chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Thôn Thanh Hội đã có tổ công nghệ số cộng đồng, ứng dụng giao tiếp thông minh và thương mại điện tử vào đời sống.
Tại thôn Quảng Tái, nhờ sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của người dân, đời sống của người dân đã không ngừng được nâng cao. Bà con đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Các khâu trong sản xuất nông nghiệp đều được cơ giới hóa. Thôn Quảng Tái đã huy động hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng thôn không chỉ sạch đẹp, đáng sống, mà còn trở thành một thôn thông minh tiêu biểu của huyện.
Nhà Văn hóa thôn Quảng Tái được đầu tư xây dựng khang trang
Ảnh: Bùi Tươi
Song song với phát triển kinh tế, người dân Trung Tú rất tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Khi Nhà nước đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Quảng Tái, người dân đã góp thêm hơn 1 tỷ đồng để trồng cây xanh, mua sắm thiết bị, làm khu vui chơi cho trẻ em. Người dân cũng tự bỏ kinh phí thuê người trông nom, bảo quản Nhà văn hóa sạch đẹp. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Xã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện các phong trào, góp phần xây dựng Trung Tú ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Về Trung Tú hôm nay thấy cảnh quan thật yên bình với những tuyến đường hoa rực rỡ nối từ thôn này sang thôn khác. Các không gian công cộng được giữ gìn, chăm sóc xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp Nhân dân. Người dân Trung Tú sống nghĩa tình, đoàn kết, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trung Tú thực sự là vùng quê đáng sống. Nơi các giá trị văn hóa được giữ gìn, phát huy; nơi bà con nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm cùng vun đắp, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Hà Thanh