Sau nhiều năm, việc tổ chức Hội làng bị gián đoạn do dịch bệnh, thể theo nguyện vọng của Nhân dân, năm 2025, Hội làng truyền thống Phú Lễ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay…
Đình làng Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt cộng đồng, đời sống tâm linh của bao thế hệ người con Phú Lễ. Theo các cụ cao niên kể lại, đình làng Phú Lễ được xây dựng đầu tiên vào khoảng năm 1690-1692, mang kiến trúc đặc sắc thời Hậu Lê. Trải qua thăng trầm lịch sử và biến thiên của thời gian, đến năm 1953, Nhân dân Phú Lễ đã làm đình mới, tuy không đồ sộ như xưa, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính.
Các trò chơi dân gian diễn ra vui nhộn. Ảnh: Thu Thủy
Hội làng truyền thống Phú Lễ được tổ chức vào ngày 11,12 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ danh thần nổi tiếng nhà Mạc – Nguyễn Kính, cùng với 3 vị Thành hoàng làng thời Vua Hùng thứ 18.
Sau nhiều năm việc tổ chức Hội làng bị gián đoạn do dịch bệnh, thể theo nguyện vọng của Nhân dân, năm 2025, Hội làng truyền thống Phú Lễ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phần lễ long trọng, trang nghiêm. Sáng ngày 11 tháng Giêng, Nhân dân 2 làng Phú Lễ và Phú Đa đã tổ chức rước kiệu ra miếu đầu làng để thực hiện các nghi thức tế thần, tế thờ đêm, dâng hương…
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Thu Thủy
Phần hội tưng bừng các trò chơi dân gian (đập niêu, bịt mắt bắt dê, kéo co…). Đặc biệt là tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn các trích đoạn “Đôi lứa xứng đôi”, “Lý trưởng mẹ mõ” và 3 giá văn Chầu đệ nhị, ông Hoàng Mười, Cô đôi thượng ngàn, để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Giải Vật truyền thống cũng thu hút nhiều kiện tướng, vận động viên có tên tuổi từ các tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Theo đánh giá chuyên môn, Giải Vật tại Hội làng truyền thống Phú Lễ là giải đấu bài bản, chất lượng. Nhiều trận đấu gay cấn ngay từ các hiệp đấu của giải lèo với những miếng đánh kỹ thuật cao, các đô vật giằng co đến những hiệp cuối cùng mới phân định được thắng thua…
Giải Vật truyền thống bài bản, chất lượng. Ảnh: Thu Thủy
Hội làng truyền thống Phú Lễ đã đi sâu vào tâm thức của người dân trong làng. Hội làng được tổ chức là cách mà thế hệ trước trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giáo dục tình yêu quê hương đến với thế hệ sau, đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng quê hương Phú Lễ ngày càng giàu đẹp./.
Mai Chi