Tối 10/4/2026, tại Vườn Giám thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã khai mạc chương trình nghệ thuật “Vườn Ánh sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) – trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Lần đầu tiên, không gian Vườn Giám được kiến tạo thành một triển lãm đèn lồng quy mô, quy tụ tinh hoa của nhiều làng nghề và nghệ nhân trên cả nước. Từ làng nghề đèn lồng Cao Viên, mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội), cói Kim Sơn (Ninh Bình), mây tre đan Bao La (Huế) đến các nghệ nhân đến từ Huế, Hội An, TP. Hồ Chí Minh…, tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác và bản sắc văn hóa vùng miền. Sự hội tụ này không chỉ tái hiện sức sống bền bỉ của nghề thủ công truyền thống trong dòng chảy sáng tạo đương đại, mà còn mở ra một không gian trải nghiệm giàu tính nghệ thuật, kết nối hài hòa giữa truyền thống và hơi thở thời đại.


Những chiếc đèn lồng được chế tác từ nan tre, lụa, giấy dó…, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt ánh sáng hiện đại đã khoác lên khu vườn cổ kính một diện mạo mới – lung linh, huyền ảo mà vẫn đậm chiều sâu văn hóa. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ hàng trăm tác phẩm đồng loạt bừng lên, tạo nên một cảnh quan giàu cảm xúc, cuốn hút người thưởng lãm.


Vượt lên giá trị thị giác, mỗi tác phẩm còn hàm chứa những thông điệp ý nghĩa. Ánh sáng được gửi gắm như biểu tượng của tri thức, của đạo học và những giá trị nhân văn được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong không gian linh thiêng – nơi từng đào tạo hiền tài cho đất nước – “Vườn Ánh sáng” mở ra hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, truyền thống và đương đại cùng tỏa sáng.


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Vườn Giám trở thành không gian kết hợp giữa nghệ thuật và tri thức. Chương trình không chỉ tôn vinh các nghệ nhân, làng nghề mà còn lan tỏa niềm tin về sự tiếp nối của truyền thống trong đời sống đương đại, góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản trong cộng đồng.


Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, “Vườn Ánh sáng” còn mở ra hướng đi mới trong việc phát huy giá trị không gian Vườn Giám. Trong thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp tục được “thắp sáng” bằng nhiều hoạt động văn hóa, kết nối với khu nội tự và Hồ Văn, từng bước đưa Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành một trung tâm văn hóa – sáng tạo tiêu biểu của Thủ đô.
Diễn ra từ ngày 10 đến 19/4/2026, mở cửa miễn phí từ 8h00 đến 21h00 hằng ngày, “Vườn Ánh sáng” hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững trong đời sống hôm nay.
Tuệ Vy
