Di sản – Bảo tồn

Xã Bình Minh có thêm 4 di tích được xếp hạng cấp thành phố

4 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã Bình Minh vừa chính thức được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích cấp thành phố, góp phần bổ sung vào hệ thống di sản được bảo vệ, đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đánh dấu sự kiện này, chiều 7/7/2026, tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND xã Bình Minh cùng đại diện Ban Quản lý các di tích đã tiếp nhận Bằng xếp hạng đối với 4 di tích gồm: Chùa Âm (Quan Âm tự), Đình Thượng Thanh, Miếu Cao Mật Thượng và Chùa Linh Quang.

Lễ đón Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố tại Chùa Âm (Quan Âm tự), thôn Bình Đà 1, xã Bình Minh. Ảnh: Thùy Chinh

Các di tích được công nhận đều lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian và đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương. Việc được xếp hạng không chỉ ghi nhận những giá trị tiêu biểu của hệ thống di tích mà còn tạo cơ sở để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo theo quy định của pháp luật; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống và phát triển văn hóa ở địa phương.

Ngay sau lễ tiếp nhận, Bằng xếp hạng được đưa về địa phương trong niềm vui, phấn khởi của cán bộ và Nhân dân xã Bình Minh. Việc đón nhận Bằng tại các di tích diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng, niềm tự hào đối với những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đồng thời khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Để có được kết quả này, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong nhiều năm thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hoàn thiện hồ sơ khoa học, đáp ứng các tiêu chí xếp hạng theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND xã Bình Minh sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng tại từng di tích gắn với các hoạt động chính trị, văn hóa và lễ hội truyền thống; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, góp phần đưa các di tích trở thành nguồn lực phục vụ giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và du lịch của địa phương.

BM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *