Sáng 29/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Cát Quế tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp thành phố Đình Quế Dương và Chùa Phổ Am.

Đình Quế Dương và Chùa Phổ Am là di tích lịch sử có niên đại khởi dựng tương đối sớm trên vùng đất cổ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, toạ lạc trên khu đất cao ráo nhất trong làng.
Đình Quế Dương là nơi thờ Thành Hoàng Hiệu, là thông quyết khoan hoằng Ngũ Linh, Ngũ Thánh Đại Vương, ngài vốn là Thiên Thần. Đình gồm các hạng mục: Cổng, nghi môn, đại bái, hậu cung, tả hữu mạc, nhà khách, sân vườn. Hiện nay, đình Quế Dương vẫn còn lưu giữ được ngai thờ, hoành phi, câu đối, mâm ấu, chiêng đồ, kiệu rước từ thời Nguyễn.

Chùa Phổ Am có tên là chùa Dọc nằm trong khuôn viên Đình Quế Dương. Chùa gồm 1 gian 2 dĩ, xây theo kiểu bốn mái đao. Tương truyền chùa Phổ Am được xây dựng từ rất sớm để thờ Phật. Trong chùa hiện còn lưu giữ pho tượng Đức Ông thời Nguyễn khá đặc biệt. Từ khi khởi dựng đến nay, Đình Quế Dương và Chùa Phổ Am đã thực sự trở thành trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng đối với Nhân dân địa phương.
Với việc lưu giữ nhiều giá trị văn hoá, lịch sử, Đình Quế Dương và Chùa Phổ Am xã Cát Quế, huyện Hoài Đức đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Di tích Lịch sử – nghệ thuật theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 28/02/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Hoài Đức Nguyễn Viết Thanh khẳng định: Việc đón nhận bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – nghệ thuật cấp thành phố Đình Quế Dương, Chùa Phổ Am xã Cát Quế là niềm vinh dự, tự hào, là kết quả của quá trình bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân địa phương. Thời gian tới, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý di tích và Nhân dân xã nâng cao ý thức thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử vốn có, xứng đáng là nơi lưu giữ hồn thiêng dân tộc và là địa chỉ có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Chu Hồng