Sáng 5/4/2025, UBND xã Đông La, huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – văn hoá cấp thành phố Đền thờ Đức Tiên Chúa thôn Đông Lao.

Đền Đức Tiên Chúa thuộc làng Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức là nơi thờ con gái vua Mạc Mậu Hợp (Nhân dân còn gọi là Ấu chúa).
Đền thờ Đức Tiên Chúa nằm ở vị trí bên bãi, trước đây vốn là rừng cây um tùm, rậm rạp. Ngày nay Nhân dân về cư ngụ nhưng khu vực di tích vẫn được bao quanh bởi hệ thống cây cổ thụ, tạo nên cảnh quan thâm u, tĩnh mịch. Đền có kiến trúc đơn giản, về niên đại khởi dựng căn cứ vào các sắc phong vua ban, là sự ghi nhận của các triều đại có thể đoán định di tích có khởi dựng từ trước năm 1783. Đền hiện còn lưu giữ được 03 đạo sắc phong vào các thời Cảnh Hưng thứ 44 (1783), Chiêu Thống Nguyên niên (1786) và Khải Định 9 (1924). Trong di tích, các hiện vật, đồ thờ khá đơn sơ nhưng được bảo quản tốt, trang nghiêm thành kính.

Trải qua thời gian, sự biến thiên của lịch sử xã hội, đền thờ Đức Tiên Chúa vẫn tồn tại trong cộng đồng, đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng mà trong những năm chiến tranh, đền còn là nơi ẩn nấp của cán bộ du kích kháng chiến. Cùng với sự gìn giữ của cộng đồng, di tích đến ngày nay được Nhân dân đóng góp công sức xây dựng thêm các hạng mục cổng, tường rào, tả vu, hữu vu để phục vụ các ngày lễ tiết và bảo vệ cảnh quan di tích.
Đền thờ Đức Tiên Chúa được xếp hạng Di tích xếp hạng Di tích Lịch sử – văn hoá cấp thành phố tại Quyết định số 1168/QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/2/2025.


Phát biểu tại Lễ đón Bằng xếp hạng, Phó trường phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Hoài Đức Nguyễn Viết Thanh nhấn mạnh: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương giàu về kinh tế, phong phú về đời sống tinh thần. Để tiếp tục phát huy giá trị của Đền thờ Đức Tiên Chúa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ tương lai, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân xã Đông La và thôn Đông Lao tiếp tục thực hiện tốt các văn bản pháp lý của Nhà nước quy định về công tác quản lý và bảo vệ di tích cũng như phát huy giá trị văn hóa của di tích. Đồng thời đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá giá trị của di tích đến các tầng lớp Nhân dân và du khách thập phương; bảo quản, lưu giữ tốt các sắc phong, di vật, hiện vật tại di tích; Tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống tại địa phương theo đúng quy định của Nhà nước, phát huy hơn nữa những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của địa phương.
Cao Tùng
