Năm 2024, toàn xã đã đạt 96,8% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tỷ lệ hỏa táng trong toàn xã đạt 79%. Các hoạt động lễ hội, mừng thọ, mừng xuân được tổ chức đảm bảo đúng quy định…
Năm 2024, xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa) đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn xã có 96,8% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (vượt chỉ tiêu huyện giao 0,8%). Có 02 hộ gia đình được UBND huyện khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu. Đặc biệt, có 01 hộ được UBND thành phố khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2024; Nhân dân và cán bộ thôn Dư Xá được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội khen thưởng Làng văn hóa tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, nơi tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt văn hóa của Nhân dân
Xã luôn quan tâm phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đã đạt xã nông thôn mới kiểm mẫu, xây dựng mô hình “Làng văn hóa tiêu biểu văn minh” và mô hình “Thôn thông minh” tại Dư Xá. Thu nhập bình quân đầu người của thôn Dư Xá đạt 79,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm là: 94%. Số hộ có nhà kiên cố ngày càng tăng. Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. Hộ sử dụng máy RO đạt trên 90%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Hộ nghèo trong thôn đã không còn. Trong thôn chỉ còn duy nhất 1 hộ cận nghèo (1/348 hộ, chiếm 0,28%). Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã đến tận nhà hỗ trợ nhân dân, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, công dân số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thôn Dư Xá là “Thôn thông minh”. Bộ tiêu chuẩn “Làng Văn hóa tiêu biểu văn minh” gồm 5 tiêu chuẩn chính là:(1) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. (2) Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. (3) Môi trường cảnh quan đảm bảo: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. (4) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. (5) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Đường xanh, sạch, đẹp thôn Dư Xá
Tại thôn Dư Xá, Đặng Giang và An Phú đã tiến hành lắp đặt biển chỉ dẫn, biển số nhà và treo cờ đối với toàn bộ các hộ dân trong thôn bằng nguồn xã hội hóa trong các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn, chung tay góp sức xây dựng diện mạo nông thôn mới.
Nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cán bộ và Nhân dân trong xã tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Các cây xanh, tuyến đường nở hoa, các nhà văn hóa thôn, các nhà trường được trồng mới và chăm sóc. Hoạt động thu gom rác thải khu dân cư đạt 100%, cảnh quan đường làng ngõ xóm ngày càng được khang trang
Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm. Công tác khuyến học được các ngành, các thôn, các dòng họ quan tâm. Trong năm đã trao khen thưởng cho học sinh đỗ vào các trường Đại học và học sinh giỏi các cấp, các thầy, cô giáo dạy giỏi với số tiền là 97,5 triệu đồng. Xã Hòa Phú là một điểm sáng của huyện Ứng Hòa trong công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học với số dư quỹ khuyến học của toàn xã đạt trên 1,97 tỷ đồng.
Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, xã làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng nhà, hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, hộ nghèo. Đẩy mạnh các cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Ngày vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Cùng với đó là trao tặng những phần quà nhân các dịp lễ, Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.
Năm 2024, toàn xã đã đạt 96,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (vượt chỉ tiêu huyện giao 0,8%). Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 248 tỷ đồng (tăng 5,94% so với cùng kỳ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 79,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hỏa táng trong toàn xã đạt 79%. Các hoạt động lễ hội, mừng thọ, mừng xuân được tổ chức đảm bảo đúng quy định, 4 nhà chùa và Họ đạo Cao Đài đều thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật Tín ngưỡng tôn giáo, bảo vệ và giữ gìn các di tích trên địa bàn xã. Đời sống văn hóa xã hội được quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đông đảo nhân dân duy trì; Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao duy trì sinh hoạt nâng cao đời sống tinh thân cho nhân dân. Công tác vệ sinh môi trường được thường xuyên quan tâm, đảm bảo đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được Hội liên hiệp phụ nữ triển khai, duy trì thực hiện việc phân loại rác thải đầu nguồn thực hiện tốt, tiếp tục được các thôn đã triển khai thực hiện, hoạt động thu gom rác thải khu dân cư đạt 100%, cảnh quan đường làng ngõ xóm ngày càng được khang trang.
Hòa An