Ngày 19/3/2026 (tức mùng 1 tháng 2 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử quốc gia Đền Hồ Đề, thôn Đông Cao, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1986 năm Ngày khao quân ra trận của Nữ tướng Hồ Đề – một trong những vị tướng tiêu biểu của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, người đã cùng Nhân dân đứng lên đánh đuổi giặc Đông Hán, giành lại độc lập cho dân tộc.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Thanh Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mê Linh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của xã cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Hồ Đề – vị anh hùng dân tộc tiêu biểu thời kỳ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Theo các tư liệu lịch sử và ngọc phả tại di tích, bà là người có tài thao lược, dũng cảm, được phong giữ chức Nguyên soái, trực tiếp chỉ huy quân sĩ tham gia nhiều trận đánh lớn. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, bà cùng nghĩa quân đã lập nhiều chiến công hiển hách, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Cùng với lễ kỷ niệm, lễ hội Đền Hồ Đề cũng được khai mạc. Tại đây, các đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương, tham gia các nghi thức tế lễ truyền thống, ôn lại lịch sử hào hùng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nữ tướng. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, bài bản với nhiều nghi thức truyền thống như dâng hương, tế lễ, rước kiệu, tái hiện khí thế hào hùng của ngày khao quân ra trận. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đàm Văn Cường – Trưởng thôn Đông Cao, xã Mê Linh nhấn mạnh: việc tổ chức lễ hội Đền Hồ Đề hằng năm không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát huy giá trị di tích và lễ hội truyền thống, những năm qua, địa phương đã quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân. Lễ hội Đền Hồ Đề từng bước khẳng định vai trò là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Với những giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc, Lễ hội Đền Hồ Đề không chỉ là niềm tự hào của người dân thôn Đông Cao mà còn là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất Mê Linh anh hùng. Đây cũng là dịp để mỗi người con của quê hương Mê Linh hướng về cội nguồn, tri ân tiền nhân và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Mê Linh
