Lễ hội

Xã Sơn Đồng tổ chức Lễ hội truyền thống đình Hậu Ái năm 2026

Sáng 5/7/2026 (tức ngày 21/5 âm lịch), xã Sơn Đồng đã tổ chức Lễ hội truyền thống đình Hậu Ái năm 2026 nhân dịp ngày giỗ Đức Thành hoàng làng Hậu Ái Đỗ Kính Tu.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng tặng hoa chúc mừng nhân dịp Lễ hội đình làng Hậu Ái năm 2026 – Ảnh: Sơn Đồng 24h

Dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Đồng; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã; các cụ cao niên, đại diện thôn Hậu Ái cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Làng Hậu Ái là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc của địa phương. Đây cũng là quê hương của danh nhân Đỗ Kính Tu (1152–1216), người có nhiều đóng góp đối với triều đình nhà Lý. Với tài năng và công lao lớn, ông được vua Lý Cao Tông ban quốc tính, đổi sang họ Lý, gọi là Lý Kính Tu. Không chỉ có công giúp nước, ông còn luôn hướng về quê hương, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân. Theo tư liệu, ông đã huy động nhân lực đào đắp hệ thống tiêu thoát nước, góp phần khắc phục tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân trong vùng.

Sau khi qua đời, danh nhân Đỗ Kính Tu được Nhân dân làng Hậu Ái suy tôn làm Thành hoàng làng. Qua các triều đại, ông được các vua ban nhiều sắc phong với những mỹ tự như Tế Thế Hựu Dân, Hiền Lương Dực Bảo, Khai Quốc Đại Vương. Hiện nay, đình Hậu Ái cùng lăng mộ và các di tích liên quan đến danh nhân Đỗ Kính Tu đã được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, trở thành địa chỉ văn hóa, tâm linh có ý nghĩa quan trọng đối với Nhân dân địa phương.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc lễ hội – Ảnh: Sơn Đồng 24h

Hằng năm, Lễ hội truyền thống đình Hậu Ái được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Đức Thành hoàng Đỗ Kính Tu, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương Trong không khí trang nghiêm của lễ hội đình làng Hậu Ái năm 2026, các nghi thức dâng hương, tế lễ được tổ chức theo đúng phong tục địa phương, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức của bậc tiền nhân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Nguyễn Duy Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội truyền thống đình Hậu Ái là di sản văn hóa quý báu của địa phương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào về quê hương và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh xã Sơn Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Lễ hội hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia – Ảnh: Sơn Đồng 24h

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng đề nghị Ban Tổ chức lễ hội, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân địa phương tiếp tục tổ chức lễ hội bảo đảm an toàn, tiết kiệm, văn minh, đúng quy định; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh, chung tay giữ gìn, phát huy giá trị di tích và bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ hội truyền thống đình Hậu Ái năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương mà còn là dịp tri ân công lao của Đức Thành hoàng Đỗ Kính Tu, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng đất Sơn Đồng.

Sơn Đồng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *