Lễ hội

Xã Thượng Phúc chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội chùa Đậu

Lễ hội chùa Đậu năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng tâm linh, mà còn là dịp để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Thượng Phúc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của Nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của địa phương, xã Thượng Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội chùa Đậu Xuân Bính Ngọ 2026.

Chùa Đậu. Ảnh: Bích Hằng

Lễ hội chùa Đậu năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ (từ ngày 24 đến 26/02/2026). Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị cho lễ hội cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Công tác chuẩn bị đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và nhà chùa, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Khuôn viên chùa đã được vệ sinh sạch sẽ, nhiều hạng mục cảnh quan được chỉnh trang khang trang, tạo không gian thoáng đãng, trang nghiêm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng Công an xã xây dựng phương án cụ thể, trong đó chú trọng phân luồng giao thông từ sớm, bố trí lực lượng trực tại các điểm nóng, khu vực tập trung đông người, nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách.

Nghi thức rước nước- một điểm  nhấn quan trọng của Lễ hội chùa Đậu. Ảnh: Thượng Phúc

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Lễ hội chùa Đậu là nghi lễ rước nước – nghi thức truyền thống mang đậm giá trị văn hóa, tâm linh của cộng đồng địa phương. Nghi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham gia của đội tế nam quan, nữ quan, cùng đông đảo Nhân dân và du khách. Đoàn rước xuất phát từ sân chùa, di chuyển ra khu vực giếng cổ để thực hiện nghi thức lấy nước linh thiêng, sau đó rước về chùa theo đúng nghi lễ cổ truyền. Nước được đặt trong chum sứ, phủ khăn điều, tượng trưng cho sự tinh khiết, cầu mong mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, nghi lễ rước nước còn là hoạt động giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, lịch sử, văn hóa của quê hương, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản…

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Đậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Phúc Đặng Hữu Hiệp nhấn mạnh, Lễ hội chùa Đậu không chỉ là hoạt động tín ngưỡng tâm linh, mà còn là dịp để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Do đó, các bộ phận liên quan cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Đặc biệt, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội.

Với sự chuẩn bị công phu, đồng bộ, chu đáo, xã Thượng Phúc đã sẵn sàng cho một mùa lễ hội an toàn, văn minh, giàu bản sắc. Lễ hội chùa Đậu với nhiều nghi thức đặc sắc, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, sẽ là một trong những điểm đến của Nhân dân và du khách gần xa nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Minh Ngọc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *