Tin tức - Sự kiện

Xúc động và tự hào với chương trình Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn”

Tối 27/4/2025, chương trình cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc và tự hào cho đông đảo người xem.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đao tham dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh – Ảnh: TTXVN

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài TH Việt Nam thực hiện với sự phối hợp của UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1875 – 30/4/2025), qua đó nhằm lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa Xuân 1975, khơi dậy niềm tin, lý tưởng cách mạng, tiếp thêm nội lực cho hành trình hội nhập, hiện đại hóa hôm nay.

Chương trình Cầu truyền hình Vang mãi khúc khải hoàn được truyền hình trực tiếp từ 3 điểm cầu: Công viên Thống Nhất, Đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Di tích Quốc gia đặc biệt Khu vực Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có: Đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Mai Văn Chính – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội – Ảnh: VTV

Ở điểm cầu Hà Nội, chương trình có sự tham dự của các đại biểu: Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Thành Long – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại điểm cầu Quảng Trị có sự tham gia của các đại biểu: Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban rung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Trị – Ảnh: VGP/Minh Khôi

Được kết cấu gồm 3 chương “Khát vọng hoà bình”, “Ý chí độc lập thống nhất” và “Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam”, cầu truyền hình Vang mãi khúc khải hoàn đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc, thể hiện những bài học lịch sử, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu bật được thành tựu của đất nước Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đặc biệt thông qua những cuộc gặp gỡ, ký ức và những câu chuyện, những chia sẻ của nhiều nhân chứng lịch sử trong phóng sự đã gợi lại cho khán giả về những năm tháng gian khổ, hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đó là giai đoạn đất nước chia cắt hai miền Nam Bắc, là lời kêu gọi Nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những năm tháng Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều địa phương miền Bắc với các phong trào thi đua yêu nước làm hậu phương vững chắc cho miền Nam ruột thịt, là quyết tâm sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của quân và dân Việt Nam… Đó còn là những ức về phong trào Đồng Khởi, về trận chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, về chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và về sự cường của quân và dân Thủ đô với “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không ” năm 1972; hay các chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng, chiến dịch Tây Nguyên và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975…

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội – Ảnh: VTV

Chương trình cầu truyền hình còn để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi có sự xuất hiện của cựu chiến binh Trần Văn Thanh – 76 tuổi ở Nghệ An. Dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn một mình đi xe máy từ Vinh vào thành phố Hồ Chí Minh để xem Lễ Diễu binh. Xúc động hơn nữa là tại chương trình, người thân của Liệt sĩ Kha Văn Việt ở Nghệ An đã được nhận lại những kỷ vật của Liệt sĩ từ một người cựu chiến binh Mỹ gửi lại. Từ tấm ảnh nhỏ của Liệt sĩ Kha Văn Việt trong số những kỷ vật đó, những người làm chương trình đã phục dựng  khung ảnh thờ để dành tặng cho gia đình Liệt sĩ …

Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh – Ảnh: VTV

Trong chương trình cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” còn kể lại câu chuyện về một bức thư đặc biệt của 3 chiến sĩ giải phóng quân trước khi hi sinh đã để lại cho hậu thế. Họ là Lê Hoàng Vũ (quê Thái Bình), Nguyễn Chí (quê Quảng Ngãi); Trần Viết Dũng (quê thành phố Sài Gòn), chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội “Ký Con”, Trung đoàn Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bị thương và đói khát, họ đã chọn cho mình một địa điểm là cánh rừng nguyên sinh ở thượng nguồn sông Đồng Nai làm nơi chốn cuối cùng của mình. Trước khi chết, họ đã để lại một bức thư để gửi lại cho “thế hệ mai sau”. Nội dung bức thư có đoạn viết: “Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm – 10 năm – tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi – gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng. Hay trong trường hợp đến 50-100 năm sau, thư này mới tới những người, có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích. Và hơn thế nữa nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh”. Bức thư đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Tại điểm cầu Quảng Trị – Ảnh: VTV

Bên cạnh những câu chuyện lịch sử, chương trình cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” còn mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Các ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Xa khơi”, “Miền xa thẳm”, “Giải phóng miền Nam”, “Trên công trường rộn tiếng ca”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Tự hào đi lên ôi Việt Nam”, bài vọng cổ “Ký ức” … Các tiết mục đều được dàn dựng quy mô hoành tráng tại 3 điểm cầu Bắc-Trung-Nam với hình thức thể hiện đa dạng: MV, thực cảnh, hoạt cảnh… cùng nhiều màu sắc âm nhạc phong phú, tái hiện những trang sử hào hùng của đất nước và được biểu diễn bởi nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hồng Liên, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Phạm Thế Vĩ, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Khánh Linh, Anh Bằng, S. Jmi Ko, Tăng Thành Nam, Anh Tú, Hà Lê, ca nương Kiều Anh, Hoàng Dũng, Suboi, Thanh Lê, Thanh Nguyên, Trúc Lai, My Phôn, Cao Công Nghĩa, Tùng Lâm, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Thành Tâm… Trong đó ca khúc “Quê hương Việt Nam” được thể hiện bởi giọng hát của các Đại sứ và phu nhân/phu quân nhiều quốc gia trên thế giới cùng với tiếng hát của hai ca sĩ Suboi – Phạm Anh Duy… Ở màn trình diễn này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên sân khấu chúc mừng các phu nhân/ phu quân các Đại sứ và các ca sĩ tham gia thể hiện.

Ảnh bắn pháp hoa sau khi kết thúc chương trình tại điểm cầu Hà Nội – Ảnh: VTV

Chương truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” khép lại thành công với tiết mục mashup  “Một vòng Việt Nam – Nối vòng tay lớn” do các nghệ sĩ từ ba điểm cầu thể hiện trên nền nhạc tràn đầy hứng khởi cùng với màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam trên bầu trời Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Trị, để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc tự hào trong lòng đông đảo khán giả Việt Nam.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *