Mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” của Hội chữ thập đỏ xã Quảng Phú Cầu là việc làm thiết thực, phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc; hướng đến những giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu thương; xây dựng cầu nối giữa các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân với những hoàn cảnh kém may mắn…
Xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km về phía nam thành phố. Xã có 6 thôn: Xà Cầu, Quảng Nguyên, Phú Lương Thượng, Phú Lương Hạ, Cầu Bầu và Đạo Tú. Thời gian gần đây, làng tăm hương Quảng Phú Cầu trở thành địa chỉ du lịch ở ngoại thành Hà Nội bởi vẻ đẹp bình yên với những sắc màu rực rỡ của tăm hương. Không những thế, vừa qua, với việc ra mắt mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” tại 6 thôn trên địa bàn, xã Quảng Phú Cầu mong muốn phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc; hướng đến những giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu thương; xây dựng cầu nối giữa các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân với những hoàn cảnh kém may mắn, yếu thế.
“Gian hàng nhân đạo” với thông điệp “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”
Theo UBND huyện Ứng Hòa, làng hương Quảng Phú Cầu đang trở thành một trong những điểm du lịch chính của huyện. Hiện nay, việc duy trì làm tăm hương tại xã Quảng Phú Cầu không chỉ mang đến sự ổn định về kinh tế mà còn đang tạo nên một diện mạo mới cho xã. Nơi đây còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến check-in, trải nghiệm các khâu của nghề làm hương.
Huyện đang tập trung đầu tư hạ tầng, đường sá, cải tạo cảnh quan, không gian… để tăng sức hấp dẫn cho du khách tại xã Quảng Phú Cầu. Trong năm 2024, huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội ra mắt tuyến du lịch trung tâm Hà Nội – Thanh Oai – Ứng Hòa – Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội”. Trong tuyến du lịch này, làng tăm hương Quảng Phú Cầu sẽ là một trong những điểm nhấn, kết nối giữa các địa phương trong vùng.
Trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025)… vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Phú Cầu tổ chức Chương trình ra mắt mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” năm 2025 tại 6 thôn trên địa bàn xã.
Mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” nhằm cụ thể hóa phong trào lớn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Người tốt, việc thiện – chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, qua đó nhằm lan tỏa những hành động nhân ái trong cộng đồng dân cư, phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Thực hiện mô hình, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo, huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngay địa bàn mình, khu nhà mình sinh sống, giúp các gia đình có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Mô hình “Gian hàng nhân đạo” với thông điệp “ Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”. Nhờ đó, những người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, giúp họ vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Mô hình này không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tương trợ.
Tại buổi ra mắt, Hội Chữ thập đỏ xã đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Việc tổ chức ra mắt mô hình “Cụm dân cư nhân ái” và “Gian hàng nhân đạo” của Hội chữ thập đỏ xã Quảng Phú Cầu là việc làm thiết thực, phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc; hướng đến những giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu thương; xây dựng cầu nối giữa các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân với những hoàn cảnh kém may mắn, yếu thế hiện sinh sống và làm việc trên địa bàn xã, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp họ có thêm động lực vượt lên khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các mô hình được quan tâm nhân rộng chính là môi trường lưu giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của người Hà Nội.
Minh Đức