Diễn ra trong suốt tháng 2 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), “Xuân quê hương” là chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, giới thiệu tới công chúng nhiều hoạt động văn hóa giàu bản sắc dân tộc.
Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời mang đến cho Nhân dân và du khách không khí Tết cổ truyền trong những ngày đầu Xuân. Các hoạt động cũng hưởng ứng sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, góp phần làm phong phú các hoạt động đón năm mới tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chuỗi hoạt động tháng 2 nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó thể hiện niềm tin, sự gắn bó của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.
Các hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và đồng bào hoạt động thường xuyên tại Làng đến từ 11 địa phương: Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, diễn ra từ 27/02 đến 01/3/2026 (tức ngày 11, 12, 13 tháng Giêng âm lịch), với chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước” và hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc.
Bên cạnh đó, chương trình tổ chức tái hiện nghi thức, lễ hội và không gian văn hóa truyền thống vùng miền tại “Ngôi nhà chung”, tiêu biểu như: Nghi thức rước Têvêđa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau; không gian Tết cổ truyền Nam Bộ; không gian văn hóa Bắc Bộ với chủ đề “Xuân về miền di sản xứ Thanh”, “Xuân trên đất Tổ”; không gian cồng chiêng với chủ đề “Mùa Xuân đại ngàn Tây Nguyên”.
Nhiều hoạt động theo chủ đề “Xuân quê hương” được tổ chức như: Giới thiệu không khí đón Tết của đồng bào Mường; Lễ hội ném còn của các dân tộc phía Bắc; chương trình giao lưu “Tây Bắc khi Xuân về”; các hoạt động “Hội xuân” tại không gian làng các dân tộc, gắn với giao lưu văn hóa, văn nghệ và giới thiệu ẩm thực truyền thống.
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các chương trình dân ca, dân vũ như “Về buôn đón Tết” tại Làng dân tộc Xơ Đăng, “Về bản đón Xuân”, giới thiệu các loại hình âm nhạc dân gian, nhạc cụ truyền thống, vòng xoang Tây Nguyên và các ca khúc mùa xuân.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác được tổ chức như: “Bữa cơm đoàn viên” của các cộng đồng dân tộc; nghi thức dựng cây nêu ngày Tết; chương trình chúc phúc, cầu an đầu năm Xuân Bính Ngọ tại chùa Khmer, chùa Pháp Ấn; lễ hạ nêu theo phong tục truyền thống.
Trong tháng 2, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “80 năm – Một Việt Nam vững tin” và “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Nhà Triển lãm và khu vực sân lễ hội làng 3. Trưng bày giới thiệu ảnh về lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam; cùng một số tác phẩm trong bộ ảnh của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Á, phản ánh sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Song song với đó là các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian trong nhà và ngoài trời, hoạt động thường xuyên và cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, các chương trình du lịch trải nghiệm, hoạt động cầu an – chúc phúc tại các không gian tâm linh như chùa Khmer, tháp Chăm…, góp phần giới thiệu, quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
H.An
Ảnh: LVH
