Sáng 24/2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân Bính Ngọ 2026 Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng nhớ công đức Hai Bà Trưng.
Trong không khí linh thiêng, các đại biểu và Nhân dân thành kính tri ân hai vị nữ anh hùng dân tộc đã phất cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc giai đoạn 40–43 sau Công nguyên. Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo là mốc son đặc biệt trong lịch sử dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập.

Đổi mới tổ chức lễ hội, lan tỏa giá trị di tích
Nếu như trước đây, địa phương chủ yếu tổ chức hai kỳ hội chính vào mùng 6 tháng Ba (giỗ Hai Bà) và ngày 4 tháng Chín âm lịch (ngày Hai Bà tế cờ khởi nghĩa), thì năm nay, việc khai hội từ mùng 8 tháng Giêng được xem là bước đổi mới quan trọng. Đây không chỉ là nghi thức mở đầu năm mới mà còn đánh dấu chủ trương kéo dài thời gian tổ chức hoạt động lễ hội suốt mùa xuân.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập của dân tộc. Việc tổ chức khai hội sớm chính là cách để tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần ấy trong đời sống hôm nay.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nghi thức dâng hương, rước lễ của 10 thôn trong xã. Tiếng trống khai hội vang lên trong không gian linh thiêng của Đền Hát Môn như biểu tượng kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, gợi nhắc hào khí Mê Linh gần 2.000 năm trước.


Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật đầu xuân, múa lân sư rồng, trống hội, hát quan họ, trình diễn áo dài chủ đề “Áo dài – Hồn thiêng đất Việt”, khai bút và tặng chữ thư pháp. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hình thức thể hiện hiện đại đã tạo sức hấp dẫn mới cho mùa lễ hội năm nay.


Khẳng định vị thế Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt
Đền Hát Môn được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt năm 2013; Lễ hội Đền Hát Môn được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Năm 2024, di tích tiếp tục được công nhận là Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt, mở ra cơ hội lớn trong phát triển du lịch văn hóa – tâm linh của khu vực phía Tây Thủ đô.
Việc tổ chức khai hội Xuân Bính Ngọ 2026 theo hướng quy mô, bài bản gắn với phát triển du lịch thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc “đánh thức” tiềm năng di sản. Cùng với bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của Đền Hát Môn, xã Hát Môn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, phát triển sản phẩm truyền thống đạt chuẩn OCOP, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di tích xứng tầm với công lao của Hai Bà Trưng. Địa phương đặt mục tiêu không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân tiền nhân, mà còn từng bước khai thác giá trị lịch sử để phát triển các sản phẩm truyền thống đạt chuẩn OCOP, gắn với kinh tế du lịch.
Lễ khai hội năm nay vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa đầu xuân mà còn khẳng định vai trò, vị thế của Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đưa giá trị di sản trở thành nguồn lực bền vững cho tương lai.
PV
Ảnh: Hát Môn
