Lễ hội

Khai mạc Lễ hội đền Sóc phường Xuân Đỉnh 2026

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), tại quần thể Khu di tích quốc gia đền Sóc, phường Xuân Đỉnh khai mạc Lễ hội truyền thống đền Sóc Xuân Bính Ngọ năm 2026 để tri ân công đức của Đức Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng, vị anh hùng dân tộc được Nhân dân suy tôn là một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Tới dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bùi Thị Lan Phương; Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thường Sơn cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn cho biết, gắn liền với kinh thành Thăng Long, Xuân Đỉnh là vùng đất cổ có truyền thống văn hiến lâu đời. Nơi đây còn hội tụ nhiều di sản văn hoá, phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại. Toàn Phường có 19 di tích, 9 di sản văn hóa phi vật thể (trong đó có 13 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, cùng với đó là hàng nghìn di vật, cổ vật quý hiếm được lưu giữ tại các di tích.

Quang cảnh Lễ hội đền Sóc.

Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của các di sản văn hóa, phường Xuân Đỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa – coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình xây dựng và phát triển phường theo hướng đô thị thông minh kiểu mẫu.

Đền Sóc tọa lạc trên đỉnh gò Phượng Hoàng phía Tây Hồ Tây, là nơi Nhân dân phụng thờ Đức Phù Đổng Thiên Vương. Theo truyền thuyết, sau khi đánh thắng giặc Ân, Thánh Gióng phi ngựa vượt sông Cái (sông Hồng) về phía Tây Hồ Tây, dừng chân tại gò Phượng Hoàng. Dân làng Cảo Động (nay là phường Xuân Đỉnh) đã dâng cơm cà lên Ngài. Sau đó, Thánh tắm mát ở Hồ Tây, rồi phi ngựa hướng núi Vệ Linh và bay về trời. Để tưởng nhớ công đức ấy, Vua Hùng truyền lập miếu thờ tại nơi lưu dấu tích.

Rước kiệu Thánh du Xuân.

Truyền thuyết Thánh Gióng đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc. Lễ hội đền Sóc năm 2026 không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống đoàn kết, sức mạnh vượt qua thử thách; đồng thời gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, UBND phường Xuân Đỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP cho lập dự án tu bổ, tôn tạo đền Sóc với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 113 tỷ đồng; đồng thời đề nghị lập hồ sơ khoa học đưa Lễ hội đền Sóc vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Biểu diễn lân rồng tại lễ hội.

Lễ hội gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội, được tổ chức trang trọng, nền nếp. Phần lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như khai quang, tế cáo yết, dâng hương của các tổ dân phố, rước kiệu Thánh du xuân và lễ an vị, thể hiện lòng thành kính đối với bậc Thánh nhân có công đánh giặc cứu nước. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như cờ người, tổ tôm điếm, bóng chuyền hơi, liên hoan văn nghệ và các trò chơi do Đoàn Thanh niên tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

X.Đ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *