Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, điều được tiếp nối không chỉ là một thiết chế giáo dục, mà còn là tinh thần khai phóng và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức. Vì vậy, triển lãm không chỉ nhìn lại lịch sử, mà còn góp phần để di sản đại học tiếp tục sống trong hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai…
Tối 16/5/2026, tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội – Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng”.
Tới dự buổi lễ có các đại biểu: Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; PGS.TS. Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Đào Thanh Trường, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật.
Về khách mời quốc tế có ông Franck Bolgiani , Giám đốc Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội; tùy viên văn hóa các nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan.
Cùng dự có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Bộ, Sở, ban ngành thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phòng, ban chức năng, khối văn phòng Đảng, đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Giảng viên, sinh viên nhà trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật; các giảng viên, nhà nghiên cứu ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu; đại diện các đơn vị là đối tác, doanh nghiệp, các nghệ sỹ trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật, kiến trúc…

Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “120 năm trước, từ chính nơi đây, nền giáo dục đại học hiện đại ở Việt Nam đã được hình thành. Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, điều được tiếp nối không chỉ là một thiết chế giáo dục, mà còn là tinh thần khai phóng và khát vọng phụng sự đất nước bằng tri thức. Vì vậy, triển lãm không chỉ nhìn lại lịch sử, mà còn góp phần để di sản đại học tiếp tục sống trong hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.
Chúng tôi mong muốn không gian 19 Lê Thánh Tông không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà trở thành một không gian văn hóa – sáng tạo – học thuật mở, nơi lịch sử được tiếp tục tái hiện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và công nghệ đương đại. Đây cũng là xu hướng của nhiều đại học trên thế giới hiện nay, khi đại học không chỉ là nơi đào tạo và nghiên cứu, mà còn là không gian lan tỏa tri thức và kết nối cộng đồng. 120 năm là một hành trình dài của tri thức và đổi mới. Từ mạch nguồn ấy, chúng ta không chỉ nhìn lại quá khứ với niềm tự hào, mà còn cùng nhau hướng tới một nền giáo dục đại học sáng tạo hơn, nhân văn hơn, khai phóng hơn và kết nối sâu rộng hơn với thế giới”.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật- đơn vị tổ chức triển lãm chia sẻ: Trong hành trình 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, nghệ thuật đã sớm giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tri thức, tiêu biểu là sự ra đời của Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1924 trong cấu trúc Đại học Đông Dương. Sự hiện diện này cho thấy nghệ thuật không tách biệt mà gắn bó với môi trường học thuật liên ngành, đối thoại với khoa học, kiến trúc, nhân văn và đời sống xã hội. Từ đó hình thành mô hình đào tạo vừa hàn lâm, khai phóng, vừa tiếp thu tinh hoa quốc tế, vừa gắn với văn hóa và thực tiễn Việt Nam. Đặc biệt, tinh thần liên ngành, sáng tạo cá nhân, tư duy độc lập và đối thoại học thuật đã góp phần đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam, đồng thời vẫn còn giá trị đối với giáo dục đại học hiện nay.
“Có lẽ điều quý giá nhất mà lịch sử 120 năm để lại không chỉ là các công trình kiến trúc, các tư liệu hay các dấu mốc thời gian, mà chính là tinh thần dám mở cửa với tri thức mới, dám đối thoại với thế giới và dám kiến tạo những giá trị sáng tạo mới cho xã hội.Tinh thần ấy từng hiện diện trong mô hình giáo dục của Trường Mỹ thuật Đông Dương thuộc Đại học Đông Dương một thế kỷ trước. Và hôm nay, chúng tôi hy vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong môi trường đại học liên ngành, sáng tạo và hội nhập của hiện tại”- PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh.


Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội – Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” được tổ chức từ 16/5 đến hết ngày 22/5/2026. Không gian triển lãm trải rộng trên toàn bộ công trình tại 19 Lê Thánh Tông, nơi bản thân tòa nhà cũng trở thành một phần của câu chuyện triển lãm. Tại Hội trường Lê Văn Thiêm là phần trưng bày lịch sử “120 năm: Dòng chảy tri thức”, tái hiện hành trình phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Ở những không gian còn lại là triển lãm nghệ thuật đương đại nối tiếp “Cảm thức Đông Dương” do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên của Nhà trường giám tuyển, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhóm sáng tạo trẻ với các thực hành đa chất liệu. Công chúng sẽ bắt gặp các tác phẩm video mapping, sắp đặt ánh sáng, nghệ thuật số, tranh lụa, sơn mài, nhiếp ảnh, gốm, thời trang, âm thanh hay trình diễn đa phương tiện được đặt trong đối thoại trực tiếp với kiến trúc lịch sử của tòa nhà.



Trong thời gian diễn ra triển lãm còn có các tọa đàm: “Triển vọng không gian văn hóa- sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội”, “Cấu trúc liên ngành và sự hình thành giáo dục kiến trúc Việt Nam”, “Biểu trưng A.G.E.I và tinh thần giáo dục khai phóng” và bài giảng đại chúng “120 năm Đại học Đông Dương- Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ khơi nguồn giáo dục khai phóng đến tầm nhìn đại học tương lai”.
Điểm đặc biệt của triển lãm là sự kết nối giữa lịch sử, nghệ thuật, công nghệ và không gian học thuật, với các hình thức thể hiện như tư liệu lịch sử, nghệ thuật thị giác, video mapping, thời trang sáng tạo và những cách kể chuyện mới về hành trình 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tại lễ khai mạc còn có các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn tác phẩm video mapping, trình diễn bộ sưu tập áo dài của thương hiệu Chula, bộ sưu tập áo dài Lưu Ảnh và Khởi của sinh viên ngành thời trang và sáng tạo Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật.
Thông qua triển lãm cùng chuỗi tọa đàm, bài giảng đại chúng và trình diễn nghệ thuật mở, Ban Tổ chức mong muốn di sản không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được kích hoạt như một nguồn cảm hứng sáng tạo cho hiện tại, đồng thời biến không gian đại học thành một không gian văn hóa mở cho cộng đồng.
Nguyễn Minh
