Hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công và thành viên ê-kíp sáng tạo của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste sẽ trình diễn kiệt tác opera “La Traviata” tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 30 và 31/7/2026.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á được nhà hát danh tiếng, có lịch sử hơn 225 năm, lựa chọn giới thiệu tác phẩm này.
Tiếp nối chuỗi chương trình nghệ thuật hàn lâm quốc tế tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức “La Traviata” – một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi và của kho tàng opera thế giới.

Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste trong việc dàn dựng, biểu diễn một tác phẩm opera hoàn chỉnh. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về nghệ thuật biểu diễn hàn lâm, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật đỉnh cao cho công chúng trong nước.

Phiên bản “La Traviata” lần này quy tụ hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công, thành viên dàn hợp xướng và ê-kíp sáng tạo đến từ Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste. Tham gia chuyến lưu diễn còn có Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Hợp xướng của nhà hát cùng nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Vanessa Benelli Mosell. Với lực lượng biểu diễn quy mô, chương trình gần như tái hiện trọn vẹn diện mạo nghệ thuật của một trong những nhà hát opera danh tiếng hàng đầu Italia trên sân khấu Hà Nội.
“La Traviata” kể về mối tình bi thương giữa Violetta Valéry và Alfredo Germont. Đằng sau câu chuyện tình yêu là những xung đột sâu sắc giữa khát vọng hạnh phúc cá nhân với định kiến xã hội, giữa tình yêu, danh dự và sự hy sinh. Bằng âm nhạc giàu kịch tính, những giai điệu trữ tình cùng chiều sâu tâm lý của các nhân vật, tác phẩm đã vượt qua giới hạn của thời gian, trở thành một trong những vở opera được biểu diễn nhiều nhất tại các nhà hát lớn trên thế giới.

Năm 2025, Nhà hát Hồ Gươm từng phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và giới thiệu “La Traviata” đến công chúng. Việc tiếp tục lựa chọn tác phẩm này cho một dự án hợp tác quốc tế cho thấy định hướng từng bước xây dựng đời sống nghệ thuật hàn lâm bền vững, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả trong nước.
Theo đại diện Nhà hát Hồ Gươm, đối với người yêu opera, mỗi phiên bản của cùng một tác phẩm đều có thể mở ra một trải nghiệm thẩm mỹ mới. Từ cách tiếp cận của đạo diễn, sự dẫn dắt của nhạc trưởng, màu sắc của dàn nhạc đến phong cách biểu diễn của từng nghệ sĩ, mỗi lần dàn dựng đều tạo nên những sắc thái riêng biệt.

Bởi vậy, sự trở lại của “La Traviata” không chỉ đưa khán giả gặp lại những nhân vật quen thuộc như Violetta, Alfredo và Germont, mà còn là cơ hội khám phá cách diễn giải của một nhà hát opera lâu đời, giàu truyền thống nghệ thuật của Italia.
Việc mở rộng hợp tác với các nhà hát và đơn vị nghệ thuật hàng đầu thế giới góp phần nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức, cơ sở vật chất và hệ thống vận hành của Nhà hát Hồ Gươm trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế.

Những dự án như “La Traviata” được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin để các nhà hát, nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong các chuyến lưu diễn tại châu Á, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa và đưa nghệ thuật hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước.
Được khánh thành năm 1801, Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới vẫn duy trì hoạt động liên tục đến ngày nay. Đây cũng là nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi.
Trong hơn 225 năm hoạt động, nhà hát đã gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng thế giới như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti và Daniel Oren.
H.G
